Gần 9.000 người phát hiện bệnh trong ngày khám miễn phí tại TP.HCM

THUỲ CHI

VHO - Gần 14.000 người tham gia tầm soát sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hơn 63% trường hợp mắc bệnh cần theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Gần 9.000 người phát hiện bệnh trong ngày khám miễn phí tại TP.HCM - ảnh 1
Người dân khám bệnh trong chương trình nhân Ngày Sức khỏe toàn dân tại trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú, ngày 5.4. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngày 6.4, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết sau đợt khám hôm 5.4, có 4.206 người được theo dõi, quản lý ngay tại trạm y tế gần nhà và 4.578 người cần chuyển tuyến đến bệnh viện để chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

Như vậy, tổng số ca mắc bệnh cần can thiệp y tế đã lên tới gần 9.000 người trong đợt khám bệnh miễn phí quy mô toàn thành phố. Kết quả khám cho thấy nhóm bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường chiếm tỉ trọng lớn. Đây là những bệnh dễ bị bỏ sót nếu không được tầm soát định kỳ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như 341 người có dấu hiệu nghi ngờ ung thư cần chuyển viện, hàng trăm trường hợp mắc bệnh về mắt, tim mạch, phụ khoa, da liễu, hô hấp, tiêu hóa và răng miệng. Ở lĩnh vực nhi khoa, nhiều trẻ em cũng được phát hiện bệnh tim bẩm sinh và béo phì.

Theo ông Tăng Chí Thượng, kết quả này không quá bất ngờ bởi phần lớn người tham gia đợt khám đã có dấu hiệu sức khỏe bất thường nên chủ động đến tầm soát.

Chương trình khám bệnh miễn phí được tổ chức nhân Ngày Sức khỏe toàn dân (7.4), với sự tham gia của 58 bệnh viện và trung tâm y tế, triển khai tại 64 phường, xã, ưu tiên các khu vực xa trung tâm thành phố.

Tại mỗi điểm khám, người dân không chỉ được thăm khám mà còn được đánh giá nguy cơ, tư vấn sức khỏe và lập hồ sơ quản lý. Sau khám, mỗi người đều được hướng dẫn cụ thể, theo dõi tại trạm y tế gần nhà hoặc chuyển viện nếu cần.

Chiến lược này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính tiềm ẩn, chủ động lập hồ sơ theo dõi sức khỏe liên tục, qua đó giảm gánh nặng điều trị cho gia đình và hệ thống y tế.

Trước đó, TP.HCM đã triển khai thí điểm chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ từ năm 2023 cho người từ 60 tuổi, sau đó mở rộng toàn thành phố từ năm 2024. Hàng nghìn người đã được phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và được đưa vào quản lý sức khỏe thường xuyên.

Việc đưa bác sĩ và kỹ thuật chuyên sâu về tuyến cơ sở nhằm tăng khả năng phát hiện sớm bệnh, đồng thời từng bước chuyển từ khám chữa bệnh thụ động sang chủ động quản lý sức khỏe.

TP.HCM cũng đang triển khai mô hình thí điểm bác sĩ mang túi y tế thông minh đến tận nhà người dân khám bệnh tại các xã điểm Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ và Hiệp Phước. Mục tiêu đến năm 2026, gần 15 triệu người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần và có thể đi khám ở bất kỳ cơ sở y tế nào mà không phụ thuộc nơi cư trú.