Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội:

Động lực cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô

ĐÌNH TOÁN – THANH MAI

VHO - Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025 đã tạo chuyển biến tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô; đặc biệt là góp phần mạnh mẽ trong khơi thông nguồn lực cho công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, Hà Nội đã không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời tận dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Đây được coi là yếu tố then chốt giúp thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững trong dài hạn.

Động lực cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô - ảnh 1
Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh con người Thủ đô thanh lịch, văn minh là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình 06

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tạo động lực cho đội ngũ này phát triển.

Việc triển khai hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đề án này không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn chú trọng rèn luyện đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm, thành phố thực hiện tổng hợp, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc sử dụng nhân lực sau đào tạo. Việc sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án giúp rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cải thiện, bảo đảm chương trình đào tạo đáp ứng sát thực tiễn công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước.

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh con người Thủ đô thanh lịch, văn minh thông qua các chương trình giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chủ động triển khai hàng loạt đề án, kế hoạch đổi mới giáo dục, tập trung vào xây dựng môi trường học đường lành mạnh, nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh, như "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học", "Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh" và tích hợp nội dung giáo dục văn hoá Hà Nội vào tài liệu giáo dục địa phương.

Những nỗ lực này đã giúp Hà Nội duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục, cả về giáo dục toàn diện lẫn giáo dục mũi nhọn. Thành phố có số lượng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đứng đầu cả nước.

Động lực cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô - ảnh 2
Giáo dục văn hóa ứng xử, giao tiếp trong nhà trường đươc thành phố tập trung triển khai. Ảnh: BẢO LÂM

 Đồng thời, nề nếp, kỷ cương trong các nhà trường được giữ vững, học sinh có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành vi, giao tiếp, ứng xử, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, những chương trình này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đây cũng là cơ sở để thực hiện thành công Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07.01.2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đưa Hà Nội trở thành thành viên của Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Tại Hội nghị Tổng kết Chương trình 06 gần đây, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục trong việc xây dựng con người Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại.

Theo ông, con người là trung tâm của mọi sự phát triển, do đó, việc tạo dựng văn hóa học đường, hình thành nếp sống thanh lịch, văn minh trong các cơ sở giáo dục chính là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng trường học thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại, đồng thời phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội.

“Xây dựng trường học văn minh, thanh lịch cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bởi sản phẩm của một môi trường giáo dục văn minh là những con người được rèn luyện toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa giữa đức, trí, thể, mỹ; biết yêu nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.

Hình thành nếp sống văn minh, thanh lịch trong trường học chính là nền tảng để xây dựng một Thủ đô phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, qua đó thực hiện thắng lợi một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 06-CTr/TU”, ông Trần Thế Cương chia sẻ thêm.

Với những thành tựu đã đạt được và các định hướng chiến lược đang triển khai, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò một đô thị thông minh, hiện đại, có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt những yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.