Điện Biên: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Thanh An

MỘC TRÀ

VHO - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác do ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Thanh An - ảnh 1
Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên thăm, tặng quà bà Lò Thị Lả là mẹ của liệt sĩ Lò Văn Pánh, bản Hồng Sạt

Đoàn đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách gồm: ông Lò Văn Khót là thương binh 21%, sinh sốn tại bản Hồng Sọt; bà Lộ Thị Tỉnh là thương binh 31% đang sinh sống tại thôn Văn Biên; ông Trần Văn Toản là bệnh binh 61% sinh sống tại thôn Tân Lập và bà Lò Thị Lả là mẹ của liệt sĩ Lò Văn Pánh, đang sinh sống tại bản Hồng Sạt.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt; bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, những người đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc.

Mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quý báu, vượt qua khó khăn, tích cực xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Với truyền thống tốt đẹp, các gia đình sẽ luôn gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và trở thành những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Điện Biên: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Thanh An - ảnh 2
Thăm, tặng quà ông Trần Văn Toản, bệnh binh 61%, thôn Tân Lập, xã Thanh An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo thiết thực và kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tích cực bằng các hoạt động cụ thể, ngày càng lan tỏa sâu rộng truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết và nền tảng đạo lý dân tộc vững bền.