Đẩy nhanh tiến độ thi công Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đưa công trình vào khai thác trong tháng 12
VHO - Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài hơn 88km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60km. Công trình khởi công ngày 1.1.2023, dự kiến thông tuyến ngày 30.9.2025 và hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 12.2025.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, đi qua địa phận Quảng Ngãi (60,3 km) và Bình Định (27,7 km). Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần.
Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi: Hầm số 1 dài 610 m, hầm số 2 dài 698 m và hầm số 3 dài 3.200 m, cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Dự án do BQLDA 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.
Đại diện các nhà thầu, chủ đầu tư, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả Ngọ Trường Nam cho biết, tại thời điểm này, các nhà thầu tổ chức 50 mũi thi công chính, với tổng số 1.150 máy móc thiết bị và 3.100 nhân sự. Lũy kế sản lượng thi công các gói thầu xây lắp đạt 9.750/13.343 tỷ đồng, đạt 73% giá trị hợp đồng.

Trong đó, hạng mục đường đã đắp hơn 11/11,4 triệu m3, đạt gần 98%; thi công cấp phối đá dăm khoảng 70 km, lên lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB) 64 km. Khối lượng thảm bê tông nhựa đạt hơn 50 km. Đối với hạng mục ATGT trên tuyến đơn vị đã sản xuất, tập kết cấu kiện ATGT đạt 90%, đã lắp đặt khoảng 20% cấu kiện ATGT.
Riêng hệ thống rào lưới chắn dọc tuyến cơ bản đã thi công xong, còn lại một số vị trí đang tổ chức thi công. Có 76/77 cầu đã triển khai lắp dầm và đang thi công bản mặt cầu.
“Cơ bản hạng mục nền đường và các vấn đề liên quan khác của dự án đơn vị đang kiểm soát tốt tiến độ. Với điều kiện thời tiết như hiện tại, nhà thầu tự tin sẽ hoàn thành hạng mục nền đường đảm bảo tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng”, ông Nam cho hay.

Tuy nhiên, công trình đang gặp khó khăn tại 9 vị trí do người dân cản trở thi công, liên quan đến phản ánh việc thi công bằng lu rung và nổ mìn gây nứt nhà, người dân yêu cầu dừng thi công và bồi thường thiệt hại.
Trong khi đó, do dự án đang trong giai đoạn cao điểm, việc đánh giá tác động vẫn đang tiếp tục, nên chưa thể tiến hành kiểm đếm và bồi thường ngay. Chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết sau khi hoàn tất thi công sẽ kiểm tra, thống kê đầy đủ, bảo đảm bồi thường đúng quy định.
Tại buổi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng đã chỉ đạo cụ thể các giải pháp tháo gỡ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị, địa phương liên quan.
Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian còn lại để hoàn thành dự án rất ngắn, trong khi khối lượng công việc còn lớn và thời tiết khó lường, mưa dông kéo dài làm ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ. Nếu không kịp thời xử lý các vướng mắc, không tăng tốc thi công, kể cả làm tăng ca, làm đêm thì khó đảm bảo mục tiêu thông tuyến vào ngày 30.9.
Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với từng mốc thời gian, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện quyết liệt. Nhà thầu phải chủ động tăng cường thiết bị, nhân lực tại các vị trí trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ toàn tuyến.

Về phía các nhà thầu, Thứ trưởng yêu cầu phải bám sát hiện trường, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp cận mặt bằng, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do thiếu phối hợp.
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng đề nghị chính quyền địa phương cần tích cực hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, không để tình trạng người dân cản trở thi công.
Đồng thời, cần chỉ đạo các xã nơi có công trình bị ảnh hưởng giám sát kỹ quá trình kiểm đếm thiệt hại và thực hiện chi trả bồi thường đúng, đủ theo quy định. Trường hợp có phản ánh chưa đầy đủ cần rà soát lại để kịp thời bổ sung, không để người dân chịu thiệt.