Đắk Lắk trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ

BẢO QUÂN - NGỌC HÒA

VHO - Chiều 4.6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Campuchia, được quy tập và hồi hương trong mùa khô 2025 - 2026.

Đắk Lắk trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đông đảo cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn. 

Về phía Vương quốc Campuchia, đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri do bà Keo Sa Vươn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh dẫn đầu đã đến kính viếng, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đắk Lắk trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ - ảnh 2
Đoàn đại biểu của Vương quốc Campuchia dâng hương tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, từ năm 2001 đến nay, với trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đưa về nước an táng.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đang tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Riêng trong mùa khô 2025 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã nỗ lực tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ. 

Đắk Lắk trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ - ảnh 3
Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ (ngày 18.11.2025), đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tìm kiếm, quy tập.

Dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và địa hình tại nước bạn Campuchia, tập thể Đội K51 vẫn kiên trì rà soát, quy tập thành công 27 hài cốt liệt sĩ, đồng thời phối hợp tổ chức chu đáo các lễ cầu siêu và lễ đón nhận hồi hương. 

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm đối với 4.019 ngôi mộ liệt sĩ đã được quy tập từ trước đến nay.

Hiện công tác này đã được triển khai thí điểm thuận lợi tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cư M’gar (xã Quảng Phú) và đang đồng loạt thực hiện tại 34 nghĩa trang thuộc 30 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc quy tập 270 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính cho 4.019 ngôi mộ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm. 

Đắk Lắk trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ - ảnh 4
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của cấp trên nhằm đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc ngày càng lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục bổ sung biên chế, tăng cường lực lượng cho Đội K51.

Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và rà soát tại các chiến trường xưa trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ. 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu cùng nhân dân đã dâng hoa, thắp hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Sau lễ truy điệu, 27 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk theo nghi thức quân đội và truyền thống dân tộc.