Trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên
VHO - Ngày 28.5, trong không khí trang nghiêm, xúc động với lòng tri ân sâu sắc, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Trụ long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên – quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Buổi lễ diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, người thân và nhân dân quê hương đối với người chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên sinh năm 1944 tại thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Đồng chí nhập ngũ ngày 5.4.1963, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tại Đại đội 70 tình nguyện, Quân khu Tây Bắc (nay là Quân khu 2), giữ chức vụ Trung đội trưởng với cấp bậc Chuẩn úy.







Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Tổ quốc, đồng chí đã gác lại tuổi thanh xuân, lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trên chiến trường khốc liệt, đồng chí cùng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam vượt núi cao, băng rừng sâu, chiến đấu kiên cường vì sự nghiệp cách mạng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.
Ngày 6.2.1968, đồng chí Nguyễn Thành Nhiên anh dũng hy sinh tại Bản Pạc Nua (nay là Bản Hát Pôn, huyện Mường Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ, nước CHDCND Lào), khi tuổi đời còn rất trẻ. Đồng chí là người con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Doàn.
Sự hy sinh của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế vô sản trong sáng và truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”. Máu của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hòa vào đất mẹ Lào anh em, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.





Với những chiến công và sự hy sinh cao cả, liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nhà nước CHDCND Lào trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của nước CHDCND Lào và Bằng “Tổ quốc ghi công” của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau 58 năm yên nghỉ nơi đất bạn Lào, bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 2 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên trì tìm kiếm, cất bốc và đưa hài cốt đồng chí trở về với quê hương.
Sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên không chỉ thỏa lòng mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong giờ phút thiêng liêng tiễn đưa người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nghĩa Trụ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

RSS