Đắk Lắk: Phủ kín mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh

LÊ HƯƠNG

VHO - Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên công tác phòng chống lao tại Đắk Lắk đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Dự kiến Đắk Lắk sẽ chấm dứt lao vào năm 2028.

Chủ động sàng lọc lao tại cộng đồng

Xã Ea Yiêng thuộc huyện Krông Pắc là xã miền núi nghèo. Mấy năm trước, xã đã phát hiện nhiều bệnh nhân lao và lao tiềm ẩn nhất trong tỉnh; tuy nhiên nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ từ cấp chính quyền đặc biệt sự tham gia của nhân viên y tế xã, thôn bản, cộng tác viên mà nhận thức của người dân về bệnh lao đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đắk Lắk: Phủ kín mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh - ảnh 1
Xét nghiệm sàng lọc phòng chống lao tại cộng đồng ở Đắk Lắk

Chị Gương, là một trong những gương mặt thân quen đối với người dân xã Ea Yiêng. Nhận thấy bệnh lao để lại hệ lụy rất lớn cho sức khỏe cũng như kinh tế của người dân chính vì vậy chị Gương đã tham gia làm cộng tác viên sức khỏe vận động phòng chống lao buôn Con H’Rinh, xã Ea Yiêng.

Chị Gương chia sẻ, việc vận động người dân tuân thủ phác đồ điều trị cũng gặp nhiều khó khăn, bởi quá trình điều trị, một số bệnh nhân dùng thuốc không đúng chỉ định, tự ý ngưng thuốc khiến vi khuẩn lao không được tiêu diệt hoàn toàn và gây bệnh trở lại. Tuy nhiên càng khó khăn chị Gương lại quyết tâm và kiên trì đi vận động để bà con tuân thủ phác đồ điều trị cũng như khám sàng lọc chủ động lao.

“Khi có chương trình vận động tầm soát bệnh lao, vận động bà con là phải thường xuyên đi lấy thuốc uống để cho khỏi bệnh. Nhiều chị em nói uống thuốc có tác dụng chóng mặt, đau đầu. Tôi cũng phải vận động họ cố gắng uống, cái đấy không sao cả, chỉ là tác dụng phụ thôi. Họ còn sợ mình bị lao thì mọi người sẽ xa lánh. Nói họ phải cách ly, dùng các biện pháp tránh lây nhiễm gia đình và cộng đồng. Giải thích bằng ngôn ngữ của họ và kiên trì nhiều lần thì họ sẽ hiểu ra ”, chị Gương cho biết.

Bà Nai và Bà Yap, hơn 60 tuổi, người dân tộc Xê Đăng sinh sống trên địa bàn xã cũng mới được phát hiện mắc lao qua khám sàng lọc lao cộng đồng vào cuối năm ngoái và đang tuân thủ theo phác đồ điều trị bệnh lao, được cấp phát thuốc miễn phí từ Trạm Y tế xã Ea Yiêng. Vừa qua, xét nghiệm lại, cả 2 bà đều đã âm tính với bệnh lao.

Nhờ sự vận động kiên trì từ những người làm công tác y tế xã và cộng tác viên cộng đông số người dân tại xã Ea Yiêng được khám sàng lọc lao và điều trị khỏi bệnh lao ngày càng gia tăng. Đây là thành quả của việc vận động nhằm thay đổi nhận thức của người dân mà mạng lưới y tế tại xã Ea Yiêng đã triển khai.

Đánh giá công tác phòng chống lao tại cơ sở, TS.BS Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh được phủ kín 184 xã, phường, thị trấn. Các cán bộ trạm y tế tuyến xã đã thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh lao. Đồng thời tham gia quản lý, theo dõi... để bệnh nhân điều trị đúng theo phác đồ.

3 chiến lược phòng, chống lao

Theo bác sĩ Châu Đương, mỗi năm Chương trình phòng, chống lao của tỉnh chỉ phát hiện khoảng hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh, đáng lo ngại là số lượng bệnh nhân mắc mới và tái phát, tái nhiễm gia tăng nhiều . Những người mắc lao đa số là người nghèo, có ít hiểu biết về căn bệnh này nên họ thường không đi khám bệnh khi có các dấu hiệu mắc lao.

Điều đó cho thấy số lượng bệnh nhân mắc lao trong cộng đồng chưa được phát hiện và đưa vào điều trị còn rất nhiều. Do đó, những thành viên của mạng lưới cộng đồng đóng vai trò là cánh tay nối dài của hệ thống y tế tại địa phương, tích cực hỗ trợ những người mắc lao điều trị thành công và người mắc lao tiềm ẩn hoàn thành điều trị.

Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác phòng chống lao đạt hiệu quả trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo. Theo đó, công tác phòng chống lao sẽ được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Hiện tỉnh đang thực hiện 3 chiến lược phòng, chống lao.

Chiến lược thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát hiện các trường hợp bệnh nhân mắc lao khi tới khám tại cơ sở y tế. Với chiến lược này, tất cả các bệnh nhân tới khám nếu có dấu hiệu ho, ho kéo dài, khó thở, đau ngực đều bắt buộc chụp X-quang phổi và làm các xét nghiệm liên quan nếu bác sĩ có chẩn đoán nghi ngờ mắc lao.

Chiến lược thứ 2 là triển khai khám chủ động, các đối tượng đang sống trong cộng đồng nhưng nguy cơ cao mắc bệnh lao như những người sống cùng bệnh nhân lao, những người có biểu hiện mắc bệnh lao và những người già mắc bệnh mạn tính sẽ được tầm soát và đưa vào sàng lọc.

Chiến lược thứ 3 là tầm soát, quản lý lao tiền ẩn. Việc tầm soát lao tiềm ẩn rất quan trọng bởi lao tiềm ẩn là những người đang mang vi khuẩn lao trong người nhưng chưa phát ra bệnh

“Việc phát hiện sớm các đối tượng này sẽ mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như quá trình lao động của người bệnh, cắt đứt nguồn lây ngay từ đầu, tiến tới loại trừ lao ra khỏi cộng đồng. Với việc triển khai đồng thời 3 chiến lược, ngành y tế đang đồng loạt tiến công để rút ngắn thời gian thanh toán bệnh lao. Dự kiến Đắk Lắk sẽ chấm dứt lao vào năm 2028 ”, TS.BS Châu Đương nhận định.