Đặc khu Lý Sơn: An cư trong những ngôi nhà mới
VHO - Bảo đảm an sinh cho người dân luôn được đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đặc khu Lý Sơn đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xóa nhà tạm, nhà dột nát được xem là “đòn bẩy” quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đặc khu đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở.
Những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước đây từng bước được thay thế bằng những mái nhà kiên cố, khang trang, giúp người dân an cư, ổn định sinh hoạt, nhất là trong mùa mưa bão.
Đặc khu Lý Sơn triển khai đồng bộ các dự án giảm nghèo
Bà Võ Thị Đầy, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn không giấu được niềm xúc động khi căn nhà mới hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Bà Đầy chia sẻ, trước đây, gia đình bà sống trong ngôi nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa bão lại nơm nớp lo sợ.
“Nhờ Nhà nước hỗ trợ, gia đình tôi có được căn nhà vững chãi. Từ nay, không còn lo mưa dột, gió lớn nữa, tôi yên tâm lao động, làm ăn để ổn định cuộc sống,” bà Đầy xúc động nói.

Cùng hoàn cảnh khó khăn, bà Lê Thị Bảo ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn thuộc đối tượng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng xây lại nhà mới.
Nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình bà Bảo, chính quyền địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây lại nhà kiên cố.
“Thông qua cán bộ thôn, khu dân cư và thông tin hệ thống truyền thanh thông báo, tôi biết được gia đình mình thuộc đối tượng hỗ trợ. Nhờ có cán bộ hướng dẫn làm thủ tục, tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới. Tôi rất vui và cảm ơn Nhà nước đã giúp đỡ tôi có ngôi nhà mới và vượt qua khó khăn”, bà Bảo bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Ngô Đình Mẫn khẳng định: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Thời gian tới, đặc khu sẽ tiếp tục rà soát, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân có nhà ở an toàn, ổn định. Đồng thời, gắn với các chương trình sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người dân vươn lên thoát nghèo một cách bền vững”.

RSS