Đà Nẵng chủ động ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới
VHO - Trước dự báo mưa lớn và gió mạnh, TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân, hạ tầng và du khách.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian từ ngày 16 đến 25.10.2025, trước diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp trong những ngày tới.
Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, khu vực miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua phía Nam Trung Bộ, hoạt động mạnh dần và có khả năng nối với xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên Biển Đông từ ngày 19.10.
Cùng với đó, trong các ngày 20-21 và 23.10, không khí lạnh sẽ tăng cường, khiến thời tiết có nhiều biến động. Dự báo, từ ngày 19-21 và 24-25.10, khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro đã được phê duyệt tại Quyết định số 1657/QĐ-UBND của UBND thành phố. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại các văn bản liên quan về khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động đối phó với thiên tai trong thời gian tới.

Các đơn vị chức năng được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Các chủ đầu tư, ban quản lý công trình xây dựng cần khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống mưa lớn, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đồng thời khơi thông dòng chảy, tránh gây ngập úng cục bộ do công trình thi công dở dang.
UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó; vận động người dân khơi thông kênh mương, cửa thu nước, không để rác thải cản trở dòng chảy, nâng cao hiệu quả thoát nước. Các địa phương cũng phải rà soát, kiểm tra khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét để sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Sở VHTTDL cùng các địa phương thông tin về tình hình thiên tai cho các đơn vị, điểm đến, khu du lịch, khu vui chơi giải trí để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cơ sở hạ tầng khi có thiên tai xảy ra.
Bộ đội Biên phòng thành phố được giao theo dõi, thông báo kịp thời cho các chủ tàu, thuyền hoạt động trên biển nắm rõ thông tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió mạnh để chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.
Các đơn vị quản lý hồ chứa nước kiểm tra, quan trắc chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, theo dõi diễn biến mực nước hồ chứa, thực hiện vận hành điều tiết đúng quy trình, thông báo đầy đủ đến vùng hạ du để phòng ngừa rủi ro.