Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn trong những ngày tới

HOÀ XUÂN; ảnh: THANH PHƯỚC

VHO - Trước diễn biến thời tiết phức tạp do không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, Đà Nẵng đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai trên toàn địa bàn, chủ động bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và du khách.

Ngày 31.10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành Công văn số 154/PTDS về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng.

Theo dự báo, từ ngày 1 đến hết ngày 3.11, các địa phương trên địa bàn có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 150 – 350mm, có nơi trên 500mm.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến Nhân dân để chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn trong những ngày tới - ảnh 1
Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn trong những ngày tới - ảnh 2
Lực lượng chức năng vận chuyển lương thực, thực phẩm, đồ thiết yếu cho nhân dân các vùng hiện đang bị cô lập

 

Các đơn vị được giao rà soát, sẵn sàng phương án phòng chống mưa lớn, đặc biệt đối với công trình đang thi công, khu dân cư ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, xử lý kịp thời các điểm sạt lở trên các tuyến đường.

Sở VHTTDL cùng các địa phương, đơn vị du lịch tăng cường thông tin về tình hình thời tiết đến các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, điểm du lịch ngoài trời; chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và hạ tầng du lịch khi có thiên tai xảy ra.

Sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Sở Công Thương tổ chức vận chuyển và cấp phát 6 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô và 300 lốc nước uống hỗ trợ người dân tại hai khu vực chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua: Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang khẩn trương bốc xếp, vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện chuyên dụng, vượt qua địa hình phức tạp để đưa nhu yếu phẩm đến tận tay bà con.

Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn trong những ngày tới - ảnh 3
Để tới được tận tay người dân, lực lượng ứng cứu phải vượt qua các điểm ngập lụt, xạt lở nguy hiểm

Cụ thể, 2 tấn gạo được chuyển đến Thạnh Mỹ, 4 tấn gạo đến Trà My. Ngoài ra, khu vực Thạnh Mỹ được cấp thêm 1 tấn lương khô, 300 lốc nước; khu vực Trà My được hỗ trợ 0,5 tấn lương khô.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, không để ai bị đói, bị rét trong mưa bão – truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng thời điểm, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy tiền phương Quân khu 5 và Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, lực lượng công binh Lữ đoàn 270 phối hợp dân quân các xã đã hành quân bộ vận chuyển lương thực, thực phẩm, mì tôm, bánh chưng, muối, nước sạch tiếp tế cho đồng bào bị cô lập do sạt lở.

Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn, nguy cơ sạt cao, những chuyến hàng được gùi bộ đến tận thôn bản, mang theo hơi ấm sẻ chia giữa mùa mưa lũ.

Theo chỉ đạo của thành phố, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và Đài Thông tin Duyên hải tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển, thông báo kịp thời cho tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi để chủ động phòng tránh. Công tác kiểm đếm, quản lý tàu thuyền ra khơi được triển khai nghiêm túc theo quy định.

Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn trong những ngày tới - ảnh 4
Cán bộ, chiến sĩ hành quân bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực lên vùng cao với quyết tâm không để ai bị đói, bị rét

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước, đập thủy lợi trên địa bàn được yêu cầu thường xuyên quan trắc, theo dõi mực nước, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố; thực hiện thông báo xả điều tiết đúng quy trình, bảo đảm an toàn hạ du. Việc chủ động trong vận hành hồ chứa là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu ngập úng và bảo vệ an toàn cho người dân vùng thấp trũng.

Thời điểm đầu tháng 11 là mùa khách quốc tế bắt đầu tăng tại Đà Nẵng. Trước dự báo mưa lớn, ngành du lịch thành phố đã phát đi khuyến cáo tới doanh nghiệp lữ hành và du khách, tạm dừng tổ chức các tour ngoại ô, khu vực núi hoặc suối khi thời tiết xấu; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch lựa chọn điểm đến an toàn trong nhà như bảo tàng, chợ Hàn, trung tâm thương mại.

Tại các bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước, lực lượng cứu hộ – biên phòng duy trì 100% quân số, trang thiết bị cứu nạn sẵn sàng ứng phó. Các cơ sở lưu trú chủ động phát miễn phí áo mưa, dù, cung cấp thông tin thời tiết qua bảng điện tử và tờ rơi cho du khách.

Tinh thần “du lịch an toàn – thân thiện – linh hoạt” tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn dù trong mưa gió.

Đà Nẵng nhiều năm qua luôn được xem là địa phương đi đầu trong việc chủ động phòng chống thiên tai. Phương châm “bốn tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ – tiếp tục được triển khai nghiêm túc ở tất cả các cấp, từ thành phố đến cơ sở.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, các ngành đang rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó thiên tai đến hết năm 2025, chú trọng công tác cảnh báo sớm, đầu tư hạ tầng thoát nước đô thị, gia cố bờ sông, hồ chứa, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích tại cơ sở.

Các hoạt động này không chỉ phục vụ phòng, chống mưa bão trước mắt, mà còn thể hiện tư duy quản trị rủi ro thiên tai bền vững của chính quyền đô thị hiện đại.

Giữa những ngày cuối tháng 10 nhiều mưa gió, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ vượt suối, băng rừng đưa gạo đến vùng lũ, hay những hướng dẫn viên đội mưa dắt khách vào nơi trú an toàn, đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, nhân văn của thành phố Đà Nẵng.

Không chỉ là câu chuyện phòng chống thiên tai, đây còn là minh chứng cho năng lực tổ chức, phối hợp và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, ổn định sản xuất và giữ vững niềm tin của du khách vào một thành phố đáng sống.