Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ

SƠN THÙY

VHO - Từ ngày 30.5, cửa Kẻ Trài ở khu vực Đông Bắc của Kinh thành Huế sẽ được thông tuyến hoàn toàn sau hơn 1 thế kỷ bị “chặn”.

Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ - ảnh 1
Cửa Kẻ Trài - tức cửa Đông Bắc của Kinh thành Huế sẽ được thông tuyến hoàn toàn từ ngày 30.5

Hiện nay Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế đã phối hợp với UBND phường Phú Xuân hoàn thành đặt biển báo để tổ chức lưu thông ra vào khu vực Kinh thành Huế qua cửa Kẻ Trài kể từ ngày 30.5 tới.

Cửa Kẻ Trài - dân gian thường gọi là cửa Trài - chính là cửa Đông Bắc của Kinh thành Huế, nằm cách cửa Đông Ba (tức cửa Chánh Đông) khoảng 1km. Đây là những cửa thành nằm gần sông Đông Ba và được xây dựng vọng lâu khá sớm so với các cửa thành khác.

Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ - ảnh 2
Biển báo hướng dẫn phân luồng ra vào cửa Kẻ Trài đã được lắp đặt

Sau sự kiện thất thủ Kinh đô Huế năm 1885, cửa Kẻ Trài gần như bị “chặn” do thực dân Pháp sử dụng khu vực Mang Cá làm đồn quân sự và cho xây dựng tường bao, chặn các lối ra vào Kinh thành Huế.

Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế chuyển đến trụ sở mới và bàn giao lại khu vực Mang Cá cho quận Phú Xuân – sau này là phường Phú Xuân làm trụ sở hành chính. Cửa Kẻ Trài cũng đã được mở cửa thông tuyến trở lại nhưng chỉ vào giờ hành chính.

Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ - ảnh 3
Tuyến đường từ Cửa Kẻ Trài đi ngang qua trụ sở hành chính của phường Phú Xuân ở Mang Cá và kết nối các không gian bên trong Kinh thành Huế

Mới đây, sau khảo sát của các cơ quan chức năng và UBND phường Phú Xuân, cửa Kẻ Trài sẽ được mở thông tuyến hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực Kinh thành Huế.

Cửa Kẻ Trài là một trong 10 cửa chính (bằng đường bộ) ra vào Kinh thành Huế và cũng là cửa thành cuối cùng được thông tuyến hoàn toàn.

Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ - ảnh 4
Người dân lưu thông vào khu vực Mang Cá từ cửa Kẻ Trài

Theo phương án phân luồng do Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế triển khai, các phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn được phép lưu thông hai chiều qua cửa Kẻ Trài.

Hệ thống biển báo giao thông và biển hạn chế tải trọng cũng được lắp đặt phù hợp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ - ảnh 5
Phần lan can cầu cửa Kẻ Trài đã bị xuống cấp, hư hại và đang chờ tu bổ

Việc mở thông cửa Kẻ Trài diễn ra cùng thời điểm dự án đường Thái Phiên nối dài hoàn thành và thông vào khu vực Mang Cá.

Qua đó, góp phần kết nối giao thông khu vực phía Đông Bắc Kinh thành Huế, hạn chế tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm tại một số tuyến đường nội thành.

Cửa cuối cùng vào Kinh thành Huế thông tuyến sau hơn 1 thế kỷ - ảnh 6
Du khách quốc tế trải nghiệm đạp xe vào Kinh thành Huế qua cửa Kẻ Trài

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện phần lan can qua cầu cửa Kẻ Trài đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong lúc chờ dự án tu bổ của đơn vị quản lý di tích, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế sẽ bố trí cọc tiêu phản quang tại hai đầu cầu để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại.

Đồng thời, đơn vị cũng triển khai bổ sung hệ thống chiếu sáng khu vực ra vào cổng cửa Kẻ Trài nhằm nâng cao điều kiện lưu thông vào ban đêm.