Cảnh báo những người dùng nắm đấm giải quyết va chạm giao thông:

Coi chừng vướng vòng lao lý

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Những ngày qua, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện hình ảnh xô xát, hành hung sau va chạm giao thông khiến dư luận bức xúc và phẫn nộ. Vì sao thói côn đồ ngày càng gia tăng?

 Coi chừng vướng vòng lao lý - ảnh 1
Người đàn ông hành hung tài xế tại phố Cửa Đông, Ảnh cắt từ clip

 Sáng ngày 12.2, trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh một người đàn ông đấm lái xe đang ngồi trong ô tô tại số 57 Cửa Đông, phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công an quận Hoàn Kiếm ngay lập tức đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Theo đó, khoảng 11h00 ngày 10.2, ông N. (SN 1962, trú tại phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức đám cưới cho người thân trong gia đình. Lúc này, anh K. (SN 2004, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển ô tô đỗ trước cửa rạp đám cưới.

Ông N. đề nghị anh K. lái xe di chuyển nhưng do xe di chuyển chậm nên ông N. bức xúc gõ cửa kính ghế lái xe rồi hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông N. kéo cổ áo, dùng tay phải đấm về phía mặt anh K. Làm việc với cơ quan Công an, ông N. thừa nhận việc đấm anh K.

Trước đó, ngày 11.2, lái xe điều khiển chiếc xe Lexus biển kiểm soát 30L- 184.36 liên quan đến vụ việc hành hung thanh niên giao hàng đã bị cơ quan Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) triệu tập lên làm việc. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại ngách 50, ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

Anh Lê Xuân Hưng (SN 1994, trú tại quận Tây Hồ) sau khi nhận bánh ở một cơ sở sản xuất trong ngách thì ra khỏi cổng, do quên hóa đơn nên anh đứng chờ kế toán của cơ sở cầm ra. Lúc này, chiếc Lexus đi đến, tài xế là Tống Anh Tuấn bấm còi yêu cầu xe máy lùi lại nhường đường, nhưng người giao hàng không thể lùi vì cổng đã đóng. Hai bên lời qua tiếng lại đã dẫn đến đối tượng Tống Anh Tuấn tấn công người giao hàng điều khiển xe máy một cách thô bạo.

Người này nhiều lần đá vào mặt nam nhân viên giao hàng. Sau đó, Tống Anh Tuấn lột mũ bảo hiểm của nam nhân viên giao hàng đồng thời quật mạnh vào đầu anh Hưng nhiều lần. Chỉ khi có nhiều người khác chạy lại can ngăn, hành vi hung hãn này mới dừng lại.

Công an quận Tây Hồ đã tiến hành đưa anh Lê Xuân Hưng đi giám định thương tích. Kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định, anh Lê Xuân Hưng bị Tống Anh Tuấn đánh gây chấn động não, tỷ lệ tổn hại thương tích là 3%.

 Coi chừng vướng vòng lao lý - ảnh 2
Nam tài xế giao hàng bị hành hung

Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Tống Anh Tuấn (sinh năm 1982, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cũng đã ra quyết định khởi tố hành vi gây rối trật tự công cộng đối với ông Nguyễn Huy Văn, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất cũng xuất phát bởi lý do va chạm giao thông và giải quyết bằng nắm đấm…

Trên đây chỉ là một số vụ việc điển hình, ngoài ra còn nhiều trường hợp khác cố ý hành hung, gây thương tích với các mức độ khác nhau giữa những người tham gia giao thông, nhất là sau những va chạm giữa các phương tiện.

Chỉ cần một lời nói, một thái độ không nhún nhường, hành động không nhường đường là xảy ra những hành động không kiềm chế. Các đối tượng sẵn sàng lao vào hành hung người khác, thể hiện thói côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, quên đi văn hóa giao thông và đạo đức xã hội.

Sau các vụ việc bị phản ánh, các đối tượng hành hung người tham gia giao thông đều đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố và sẽ phải chịu những hình phạt đích đáng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tần suất những hành vi côn đồ ngày càng gia tăng, tạo nên hình ảnh kém văn minh, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn.

Có thể nói, thời đại công nghệ thông tin, thời đại số, những hình ảnh lưu lại là một bằng chứng khó chối cãi và giúp cho các cơ quan chức năng làm căn cứ xử lý các đối tượng vi phạm. Những vụ việc xảy ra đa phần là những hình ảnh được người dân ghi lại qua điện thoại, camera hành trình trên xe ô tô, camera an ninh tại các gia đình...

Cùng với đó, sau khi người dân cung cấp hình ảnh, chứng cứ, việc xử lý kịp thời của các cơ quan chức năng cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin cho người dân trong việc đấu tranh với cái xấu. Với những người đang có ý định sử dụng bạo lực giải quyết mâu thuẫn khi va chạm giao thông, trước khi hành động cần phải ý thức được những hậu quả của hành động trước sự giám sát của chính người dân.

Cùng với đó là sự nghiêm khắc của pháp luật. Trên thực tế, các mức xử phạt chia thành nhiều trường hợp như xử phạt vi phạm hành chính; căn cứ vào mức độ hành vi của các đối tượng có thể xử lý hình sự, chia làm nhiều nhóm tội danh khác nhau: “Gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích”, dựa vào tính chất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Nhiều người khi tham gia giao thông cho rằng khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm giao thông, dùng nắm đấm giải quyết vụ việc, hành hung người khác thương tích dưới 11% là không bị xử lý hình sự. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai.

Trong vụ việc xảy ra tại ngách 50, ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), đối tượng Tống Anh Tuấn gây thương tích cho anh Lê Xuân Hưng cho dù tỉ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm thì người thực hiện hành vi này có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định của Điều 134 Bộ luật Hình sự, với chế tài phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…

Khi xảy ra va chạm giao thông, các bên nên biết kiềm chế. Nếu dùng nắm đấm để xử lý sẽ bị cơ quan xử lý nghiêm như những vụ việc nêu trên. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc