Chương trình “Những cống hiến thầm lặng” năm 2025: Đảm bảo sinh kế sau thiên tai
VHO - Ngày 31.3 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi động Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025 và Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai”.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị cho biết, đây là lần thứ 5 Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức.

Năm 2025 - Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" sẽ tiếp tục tổ chức các tọa đàm chuyên đề như: Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai, Bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người lao động…
Mục đích nhằm giúp lao động nữ, lao động tự do có thể bày tỏ những khó khăn, vướng mắc; các nhà quản lý, chuyên gia đề xuất những giải pháp tháo gỡ; các nhà hoạch định chính sách có thêm những thông tin xác thực trước khi ban hành những cơ chế, quy định phù hợp.
“Ngoài ra, nội dung chính của Chương trình còn có cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" phản ánh thực tế về vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; những tác hại của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng thiên tai, bão lũ ngày càng gia tăng… gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đối với người sử dụng lao động tại các làng nghề, các khu vực vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số…”, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh.
Đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả của Chương trình, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, nội dung, chủ đề của mỗi mùa đã bám sát hơi thở cuộc sống, bám sát vào việc xây dựng chính sách hướng mạnh về bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt những người yếu thế.

Do vậy, Chương trình đã tạo ra bản sắc riêng và ngày càng lan toả mạnh mẽ đến các tỉnh, thành trong cả nước, thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà báo, các cây bút chuyên nghiệp mà còn hấp dẫn cả những tác giả không chuyên. Năm 2025, từ những khó khăn, thách thức và mất mát do thiên tai, lũ lụt gây ra vừa qua, Ban Tổ chức nhấn mạnh vào hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng là vô cùng ý nghĩa.
Với sự phát triển này, Chương trình sẽ mang lại những kết quả thiết thực cho các bên liên quan gồm người lao động, nhất là lao động nữ, người sử dụng lao động, cộng đồng và cơ quan xây dựng chính sách Nhà nước.
Theo ông Tạ Việt Anh – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam, việc tổ chức thành công Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” đã mang lại những kết quả ấn tượng. Các đại biểu của tổ chức ActionAid Quốc tế khi đến Việt Nam đánh giá: Tác động của chương trình đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện truyền thông.

Thông qua những bài viết đã chạm đến mọi ngóc ngách đời sống xã hội, đề cập đến đa dạng những vấn đề như thách thức từ thị trường lao động phi chính thức, vấn đề bất bình đẳng xã hội, tăng năng suất lao động…
Hiệu quả của Chương trình đã được chứng minh khi đưa ra nhiều giải pháp về vấn đề an sinh xã hội cho người yếu thế, phụ nữ và trẻ em. Đây có thể là mô hình để các tổ chức ActionAid học hỏi, thêm kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan báo chí.
Nhằm tiếp tục phát huy sự lan tỏa của cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”, năm 2025, Ban tổ chức phát động cuộc thi dành cho tác giả chuyên và không chuyên trên phạm vi cả nước.

Các tác phẩm dự thi được đa dạng về thể loại, tập trung vào truyền thông các vấn đề giúp người dân hiểu sâu hơn về tác động của biến đổi khí hậu, giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh; cũng như hiểu rõ về các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình trong bối cảnh kinh tế số, biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế…
Tác phẩm dự thi có có thời gian đăng tải từ ngày 1.1.2025 đến 30.10.2025; tổng giá trị giải thưởng là hơn 240 triệu đồng.
Sau lễ phát động đã diễn ra Toạ đàm chuyên đề: “Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai”. Tại toạ đàm, các diễn giả đã nêu ra thực trạng, đề xuất các giải pháp để đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai; phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai và nâng cao nhận thức của các bên trong đảm bảo sinh kế của người bị ảnh hưởng của lũ lụt; thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người lao động…