Chiến sĩ “sao vuông” hăng say rèn luyện trên biển
VHO - Nhằm nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng khai thác, sử dụng các trang thiết bị trên tàu và xử lý kịp thời các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi, tại huyện Lý Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức huấn luyện cho Hải đội dân quân thường trực tỉnh.
Thiếu tá Trần Ngọc Cảm, Trợ lý Ban Xe máy, Phòng Kỹ thuật quán triệt và thực hành sử dụng các bình PCCC cho cán bộ, chiến sĩ
Đoàn kết hiệp đồng, linh hoạt kịp thời, thuần thục xử lý trong từng tình huống trên biển là những yếu tố quan trọng giúp cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong đợt này. Với tinh thần “Học mới ôn cũ” trong từng nội dung được huấn luyện, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn thể hiện ý chí quyết tâm cao, trực tiếp tham gia luyện tập để làm chủ được các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Chiến sĩ Bùi Lê Chinh Nhân, Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Chúng tôi được học tập công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ sức sống tàu, tôi học tập được nhiều cách xử lý và cách sử dụng bình CO2 thực tế trong mọi tình huống để bảo vệ con tàu và khi tham gia hành trình thực hiện nhiệm vụ”.
Thực hành sử dụng các trang thiết bị và phương tiện trong công tác PCCC để bảo vệ sức sống tàu trong các tình huống trên biển
Thiếu tá Trần Ngọc Cảm, Trợ lý Ban Xe máy, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: “Đợt huấn luyện này, bản thân cũng tích cực tìm hiểu và sau đó phối hợp với các tàu chuẩn bị và sử dụng trực tiếp các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng trực tiếp các trang thiết bị trên tàu. Qua các nội dung huấn luyện, cũng thấy các đồng chí trên tàu nhận thức nội dung huấn luyện rất tốt, nắm chắc các nội dung và thực hành bảo đảm so với yêu cầu đề ra”.
Thuyền trưởng các tàu tham gia thực hành nội dung điều khiển tàu trong các tình huống gặp điều kiện thời tiết mưa bão, ảnh hưởng do ấp thấp nhiệt đới trên biển
Để cán bộ, chiến sĩ Hải đội nắm chắc các tình huống trên biển nên quá trình huấn luyện được tổ chức chặt chẽ gắn kết giữa các nội dung lý thuyết và thực hành. Trong đó, các nội dung liên quan về công tác thông báo bão, áp thấp nhiệt đới và nghiệp vụ biên phòng đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trên tàu phải nắm chắc kiến thức, chủ động thực hiện nhiệm vụ trong bất kì các tình huống đặt ra. Ngoài ra, các đề mục thực hành huấn luyện chiến thuật phối hợp với tàu biên phòng và khắc phục hậu quả trên biển; xử lý neo đậu tàu thuyền phòng tránh trú bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển luôn được cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua mặc dù điều kiện thời tiết luyện tập trên biển bất lợi. Với tinh thần hăng hái luyện tập, cán bộ, chiến sĩ Hải đội đã làm chủ trong từng tình huống đặt ra, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của những chiến sĩ dân quân trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội nỗ lực thực hành công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển nhanh chóng, kịp thời
Thuyền trưởng Phạm Khắc Lộ, Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đã được huấn luyện tổng quan tất cả các nhiệm vụ trên biển ví dụ như huấn luyện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện phao bè tự thổi. Qua đó, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ tới từng vị trí giúp cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu rõ được nhiệm vụ huấn luyện và chúng tôi xem nhiệm vụ huấn luyện vừa rồi là nhiệm vụ thường xuyên giúp chúng tôi hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ trên biển”.
Là lực lượng dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển và xử lý kịp thời các tình huống trên biển. Xác định tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ công tác huấn luyện, đợt huấn luyện được phối hợp diễn ra chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình huấn luyện.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn thực hành một số nội dung ứng cứu xử lý các tình huống trên biển cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực
Thượng tá Đào Thanh Phương, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Nhiệm vụ huấn luyện là hết sức quan trọng, ngoài nhiệm vụ đi tuần tra kết hợp với đánh bắt thủy hải sản cũng như huấn luyện trên biển thì mỗi khi anh em tuần tra về tàu neo tại bờ chúng tôi tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung cần thiết cho anh em để rút kinh nghiệm và làm bài học để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian đến. Chính vì thế mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng thời đôn đốc cũng như kiểm tra nhiệm vụ này hết sức là chặt chẽ. Vì vậy, Hải đội dân quân thường trực thường xuyên huấn luyện các nội dung cần thiết để rồi anh em sẵn sàng nhận nhiệm vụ xử lý các tình huống trên biển theo mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh”.
Qua đợt huấn luyện sát với yêu cầu và thực tiễn nhiệm vụ đặt ra đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội nâng cao trình độ, kinh nghiệm. Tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các vị trí trên tàu để xử lý kịp thời các tình huống khi làm nhiệm vụ. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật trang thiết bị trên tàu trong công tác phòng, chống bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, sẵn sàng cùng với ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.
NHƯ ĐỒNG - TRỌNG QUỐC