Chi sai trợ cấp gần 5 tỉ đồng do tuyển sinh không đúng đối tượng

NGUYỄN LINH

VHO - Mặc dù không thuộc đối tượng dự thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú nhưng hàng trăm học sinh vẫn được Hội đồng tuyển sinh của 2 trường THPT dân tộc nội trú ở Thanh Hóa đưa vào danh sách thi và trúng tuyển, dẫn đến chi trợ cấp sai quy định gần 5 tỉ đồng.

 Chi sai trợ cấp gần 5 tỉ đồng do tuyển sinh không đúng đối tượng - ảnh 1
Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Thanh Hóa)

Theo tìm hiểu, năm học 2022- 2023, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tuyển sinh 75% học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 11 huyện miền núi Thanh Hóa có điểm thi tuyển từ cao xuống thấp và 25% số thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tại Quyết định 861/QĐ- TTg ngày 4.6.2021 quy định về việc phê duyệt danh sách khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và Quyết định 433/QĐ- UBDT ngày 18.6.2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số dẫn đến nhiều xã, thôn bản của Thanh Hóa đã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn.

Thế nhưng, năm học 2022-2023, quá trình tuyển sinh, những học sinh đã không thuộc đối tượng được dự thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú vẫn được đưa vào danh sách thi và trúng tuyển.

Cụ thể, trong số 181 học sinh được tuyển (thừa 1 chỉ tiêu do trúng tuyển sau phúc khảo) của Trường PTDT nội trú tỉnh Thanh Hóa thì chỉ có 28 học sinh đúng đối tượng, còn lại 153 em không đúng đối tượng.

Khoản tiền chi cho số học sinh trên là 2,725 tỉ đồng. Đối với Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, số học sinh tuyển đúng đối tượng là 60; 120 học sinh tuyển sai đối tượng, với số tiền sai phạm là 2,146 tỉ đồng.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tuyển sai đối tượng, hai nhà trường cho rằng, trong hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa có mục chưa rõ ràng trong đối tượng tuyển. Khi chạy đối soát danh sách dự thi, mặc dù đã ghi rõ trong phần ghi chú học sinh thuộc diện ưu tiên như: Dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc Kinh vùng 135 nhưng nhà trường không nhận được phản hồi của Sở về việc không đúng đối tượng.

Khi duyệt danh sách trúng tuyển, nhà trường cũng không nhận được ý kiến phản hồi của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa về việc không đúng đối tượng và Sở đã duyệt danh sách trúng tuyển cho nhà trường…

Cũng theo lãnh đạo Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, toàn bộ số học sinh tuyển sai đối tượng năm học 2022-2023 đã được dừng nhận trợ cấp từ tháng 1.2025.

Do học sinh đã học đến lớp 12, các trường đề nghị Sở GD&ĐT cho các em theo học tiếp tại trường để hoàn thành chương trình.

Trước những sai phạm này, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa. Sở cũng đã họp và thống nhất đưa ra hình thức xử lý kỷ luật khiển trách đối với hai hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT) do để xảy ra vi phạm trong công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

Đồng thời, yêu cầu Hội đồng tuyển sinh hai trường trên phải chịu trách nhiệm khắc phục số tiền gần 5 tỉ đồng đã cấp sai cho học sinh.