Chi đội Kiểm ngư 3 giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chung tay cùng các cấp, các ngành và ngư dân gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã và đang nỗ lực tuyên truyền cho ngư dân nắm và thực hiện tốt các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chi đội Kiểm ngư 3 giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển - ảnh 1
Cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 kiểm tra tàu cá hoạt động trên biển trong đợt cao điểm ngăn chặn khai thác IUU

Thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn chống khai thác IUU, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên trong toàn Chi đội. Đặc biệt, lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm chống khai thác IUU và ngư dân các tàu đang đánh bắt hải sản trong khu vực biển được phân công quản lý, nắm chắc nội dung Công điện số 122 ngày 25.7.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Qua đó, làm cho cán bộ, nhân viên nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó xác định tốt trách nhiệm và đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; đối với các ngư dân coi đây là trách nhiệm chính trị, xã hội góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Công điện của Thủ tướng Chính phủ đã xác định.

Chi đội Kiểm ngư số 3 được phân công quản lý vùng biển từ đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đến đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai, bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa, phía bắc của Quần đảo Trường Sa. Đây là khu vực biển có số lượng tàu thuyền đông, nhiều chủng loại tàu thuyền tham gia đánh bắt.

Bên cạnh đó, một số ít ngư dân vẫn còn tập quán đánh bắt đơn lẻ, thủ công, mang tính huỷ diệt, vi phạm sang đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài…, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên vùng biển này.

Chi đội Kiểm ngư 3 giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển - ảnh 2
Tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên biển

Thuyền trưởng tàu KN 375, Chi đội Kiểm ngư số 3 Nguyễn Tất Thìn cho biết, cán bộ, nhân viên Tàu KN 375 xác định thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chống khai thác IUU là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức duy trì nghiêm hệ thống trực. Đồng thời, tăng cường quan sát, phát hiện, theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá VMS.

“Tổ chức tuyên truyền tàu cá của ngư dân ta hoạt động trên vùng biển chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Yêu cầu các tàu đánh bắt vượt ranh giới cho phép quay về vùng biển Việt Nam. Quá trình đấu tranh với các tàu vi phạm phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt”, ông Thìn cho hay.

Từ đầu đợt cao điểm đến nay, mặc dù điều kiện thời tiết biển không thuận lợi, tuy nhiên với sự tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường, chống khai thác IUU của Chi đội đã tổ chức duy trì tuần tra liên tục trên khu vực biển.

Qua đó phát hiện, theo dõi hơn 100 tàu cá Việt Nam hoạt động trong khu vực; tiếp cận, tổ chức tuyên truyền IUU cho gần 20 lượt tàu cá Việt Nam (chủ yếu là tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định). Trong đợt thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng tuần tra trên biển của Chi đội đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thực hiện kiểm tra và xử lý 2 tàu cá vi phạm quy định về ghi nhật ký khai thác thuỷ sản.

Cùng với đó, thực hiện Chương trình “Kiểm ngư đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển”, các lực lượng của Chi đội đã tổ chức cấp phát tờ rơi, tài liệu, tuyền truyền IUU, tặng cờ Tổ quốc, hỗ trợ nước ngọt, nhu yếu phẩm cho ngư dân đang gặp khó khăn đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Chi đội quản lý.

Chi đội Kiểm ngư 3 giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển - ảnh 3
Cán bộ nghiệp vụ Chi đội Kiểm ngư số 3 kiểm tra, tuyên truyền cho ngư dân

Ngư dân Võ Văn Thưởng, ở Bình Sơn (Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 90518TS rất vui khi được các bộ, nhân viên tàu KN 375 tuyên truyền chống khai thác IUU, tặng cờ Tổ quốc, hỗ trợ thực phẩm trên biển.

“Qua tuyên truyền của lực lượng Kiểm ngư tôi và các ngư dân trên tàu hiểu rõ về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tôi sẽ thông tin, vận động các tàu cá khác khai thác hải sản đúng quy định, không xâm phạm vùng biển nước ngoài”, ông Thưởng chia sẻ.

Với những kết quả bước đầu của đợt cao điểm quyết liệt, ngăn chặn chống khai thác IUU của Chi đội Kiểm ngư số 3, cùng với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.

Qua đó, góp phần cùng các cơ quan chức năng sớm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.