Chèo kéo du khách, 2 người hoạt động xích lô bị nhắc nhở và viết cam kết

THÙY AN

VHO - Hai người đàn ông đạp xích lô phục vụ khách du lịch tại Huế có hành vi chèo kéo, gây phiền hà cho du khách đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái diễn.

Chèo kéo du khách, 2 người hoạt động xích lô bị nhắc nhở và viết cam kết - ảnh 1
Lực lượng chức năng phường Thuận Hóa (TP. Huế) làm việc với 2 người hoạt động xích lô có hành vi chèo kéo du khách. Ảnh: Phường Thuận Hóa

Chiều ngày 13.5, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa (TP. Huế), Phòng Văn hóa – Xã hội và Công an phường đã làm việc với 2 người đạp xe xích lô trên địa bàn liên quan đến hành vi chèo kéo du khách.

Qua phản ánh của người dân, phường Thuận Hóa đã nắm được thông tin 2 người hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xích lô nói trên đã chèo kéo khách, gây phiền lòng cho du khách trong quá trình tham quan tại khu vực trung tâm TP. Huế. Hành vi này gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế và môi trường văn minh đô thị.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng phường Thuận Hóa, 2 người đàn ông hoạt động xích lô nói trên đã tường trình toàn bộ sự việc, thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái diễn.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu các cá nhân này chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận chuyển khách du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự; tuyệt đối không chèo kéo, ép giá hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Trong thời gian tới, phường Thuận Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ du lịch. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch Huế an toàn, văn minh, thân thiện.

Trước đó, cuối tháng 4, UBND TP. Huế đã có Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an ninh trật tự và môi trường du lịch trên địa bàn.

TP. Huế yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Sở Du lịch) trước ngày 30.5.2026.