Châu Á oằn mình vì thiên tai: Hàng nghìn người thiệt mạng

TRÂM ANH

VHO - Châu Á đang trải qua đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khi bão nhiệt đới, mưa lớn và lũ quét liên tiếp tàn phá từ Sri Lanka đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa và nhiều khu vực vẫn bị cô lập.

Châu Á oằn mình vì thiên tai: Hàng nghìn người thiệt mạng - ảnh 1
Sri Lanka, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai lần này

    Sri Lanka chịu thiệt hại nặng nề nhất

Những hiện tượng thời tiết cực đoan này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa và nhiều khu vực vẫn trong tình trạng bị cô lập. Trong bối cảnh công tác cứu hộ kéo dài và đường sá bị phá hủy nặng nề, cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia đang rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Tại Sri Lanka, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai lần này. Bão Ditwah tràn vào từ cuối tuần trước đã gây ra lượng mưa kỷ lục, khiến nước sông dâng cao và gây ngập lụt hàng loạt khu vực rộng lớn.

Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka, ít nhất 355 người đã thiệt mạng và 366 người mất tích. Gần một triệu người trên khắp đất nước bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa để trú ẩn tạm thời tại 1.275 trung tâm sơ tán.

Lượng mưa lớn liên tục gây ra nhiều vụ lở đất ở vùng đồi núi, làm cản trở công tác cứu hộ. Hơn 24.000 nhân viên cứu nạn từ cảnh sát, quân đội và không quân đã được triển khai để tiếp cận những khu vực bị cô lập.

Không quân Sri Lanka đã sử dụng trực thăng để giải cứu hơn 120 người bị mắc kẹt xung quanh đập Mavil Aru, trong khi khoảng 2.000 người được đưa đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.

Hơn 17.000 người đang sống trong các nơi trú ẩn chờ nước lũ rút khỏi nhà họ. Nhiều người cho biết họ chưa nhận được đầy đủ thực phẩm, mặc dù chính quyền và các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực phân phối.

Chị Sunethra Priyadarshani, 37 tuổi, chia sẻ trong tuyệt vọng: “Chị gái tôi và tôi đã mắc kẹt ở tầng trên cùng bốn đứa trẻ suốt hai ngày. Chúng tôi dần hết thức ăn, chỉ còn bánh quy và nước.”

Nhà chức trách cho biết nước lũ dự kiến sẽ rút trong ba ngày tới khi bão di chuyển về phía Nam Ấn Độ. Tình trạng mất điện, nước và gián đoạn liên lạc cũng được dự đoán sẽ cải thiện trong thời gian này.

   Châu Á tổn thất lớn vì bão hình thành bất thường

Một cơn bão nhiệt đới xuất hiện hiếm gặp tại eo biển Malacca đã gây mưa lớn diện rộng, số người chết vì lũ lụt ở châu Á đã vượt quá hơn 1100 người, Indonesia (593 người), Thái Lan (176 người) và Malaysia (3 người).

Tổng cộng, hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ này, trong đó khoảng 3 triệu người ở miền nam Thái Lan và 1,1 triệu người tại miền tây Indonesia. Các nhà chức trách và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hỗ trợ nhiên liệu, lương thực và thuốc men cho hàng chục ngàn người đang phải sống trong các khu vực ngập sâu.

Các quan chức Indonesia cho biết; đây là thảm họa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là tại đảo Sumatra. Lũ lụt và lở đất đã khiến 593 người thiệt mạng và gần 468 người mất tích trong khi hơn 578.000 người khác phải sơ tán khỏi nhà cửa trên ba tỉnh thuộc đảo Sumatra, phía tây Indonesia .

Đường sá bị phá hỏng, đất đá sạt lở và nhiều khu vực bị ngập sâu khiến giao thông bị cắt đứt, làm chậm công tác cứu trợ. Một số cộng đồng đã phải sử dụng internet vệ tinh Starlink để duy trì liên lạc và điều phối hỗ trợ. Starlink thông báo cung cấp dịch vụ miễn phí cho các vùng thiên tai ở Indonesia và Sri Lanka đến cuối tháng 12.

Trên đảo Sumatra của Indonesia, hình ảnh và video cho thấy mọi người phải vật lộn qua những rào chắn đổ nát, đường sá ngập lụt và kính vỡ để kiếm thức ăn, thuốc men và nhiên liệu. Một số người phải lội qua vùng nước lũ ngập đến thắt lưng để tới các cửa hàng tiện lợi bị hư hại.

Chính phủ Indonesia đã triển khai 11 trực thăng từ Jakarta để đưa hàng cứu trợ đến các vùng bị cô lập nhất, song thời tiết xấu liên tục gây cản trở.

Châu Á đứng trước thách thức dài hạn, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, những hậu quả lâu dài của đợt thiên tai lần này vẫn còn chưa thể đo đếm. Hàng triệu người đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, nơi ở và nguy cơ dịch bệnh sau lũ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này trở nên thường xuyên hơn, đặt ra thách thức lớn cho khả năng ứng phó của các quốc gia trong khu vực.