Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi
VHO - Mưa lớn khiến đất nhiều khu vực gần bão hòa, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới tại hàng loạt xã, phường từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, từ 14 giờ ngày 11.9 đến 14 giờ ngày 12.9, nhiều khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao như Hương Trạch 123,4mm (Hà Tĩnh), hồ Thủy Yên 213,6mm (TP. Huế), đầu mối hồ Vĩnh Trinh 319,8mm (TP. Đà Nẵng) và Trà Thanh 320mm (Quảng Ngãi).
Riêng trong 14 giờ qua, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 12.9, khu vực Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đập thủy điện La Tó ghi nhận 217,8mm, Tà Long 159mm.
Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố nói trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đạt trạng thái bão hòa. Khi tiếp tục xuất hiện mưa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực này sẽ gia tăng.
Trong 6 giờ tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10 - 20mm, có nơi trên 20mm. Quảng Trị có mưa 20 - 30mm, có nơi trên 50mm.
Tại TP. Huế và TP. Đà Nẵng, lượng mưa dự báo phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm. Quảng Ngãi có mưa phổ biến 5 - 10mm, có nơi trên 30mm.
Từ diễn biến mưa và độ ẩm đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.
Tại Hà Tĩnh, các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo gồm Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hương Xuân, Cẩm Lạc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Quang, Hà Linh, Hương Bình, Hương Khê, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thượng Đức, Tùng Lộc, Vũ Quang và một số phường, xã khác.
Tại Quảng Trị, phạm vi cảnh báo trải rộng ở nhiều địa bàn như Đakrông, La Lay, Tà Rụt, A Dơi, Cam Lộ, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Khe Sanh, Kim Ngân, Lao Bảo, Lìa, Minh Hóa, Phong Nha, Tân Lập, Tân Thành, Triệu Phong, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn và nhiều khu vực khác.
Tại TP. Huế, nguy cơ được cảnh báo tại nhiều khu vực thuộc A Lưới, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Phú Lộc cùng các phường Kim Trà, Phong Điền, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Phong Thái và Phú Bài.
TP. Đà Nẵng có phạm vi cảnh báo rộng, trong đó có Bà Nà, Bến Giằng, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Vang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Trà Leng, Trà My, Trà Vân, Việt An cùng nhiều địa bàn miền núi, trung du khác.
Tại Quảng Ngãi, nguy cơ lũ quét, sạt lở được cảnh báo ở nhiều khu vực miền núi như Ba Vinh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Trà Giang, Măng Bút, Ngọc Linh, Xốp, Ba Tơ, Đăk Môn, Đăk Pék, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri và một số địa bàn khác.
Theo cơ quan khí tượng, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện, đồng thời phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.
Mưa lớn và dòng chảy cũng có thể gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, đời sống và các hoạt động kinh tế - xã hội tại những khu vực chịu ảnh hưởng.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để chủ động biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần đặc biệt lưu ý khi mưa lớn tiếp diễn, nhất là tại khu vực gần sông, suối, taluy, sườn dốc và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu sạt trượt.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

RSS