Quảng Trị chỉ đạo khẩn trước nguy cơ sạt lở núi
VHO - Trước nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng tại đồi Phòng Không thuộc thôn Đồng Lâm và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và triển khai hàng loạt biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Khu vực đồi Phòng Không có địa hình đồi núi cao, dốc lớn, nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Hiện tượng này đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, trường học và hệ thống giao thông lân cận.
UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chủ động di dời, sơ tán toàn bộ 53 hộ dân cùng 1 trường tiểu học với 173 học sinh đến nơi an toàn; đồng thời bảo đảm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán tập trung.
Hoàn lưu sau bão số 10 chia cắt nhiều xã miền Tây Nghệ An
Khu tái định cư thôn Đạm Thủy – nơi được xây dựng để bố trí các hộ dân vùng sạt lở trong trận bão năm 2020 – cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt trượt mái ta-luy do địa hình phức tạp. UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và sẵn sàng di dời dân khi có diễn biến bất thường.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, không quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa có thông báo an toàn, cùng chung tay bảo vệ tính mạng và tài sản trong mùa mưa lũ. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng được lệnh trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cắm biển cảnh báo, lập chốt kiểm soát và thông tin kịp thời cho người dân về khu vực nguy hiểm.
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở và đề xuất phương án xử lý, hoàn thành báo cáo trước ngày 15.11.2025.

RSS