Người dân Phú Gia mong sớm di dời khỏi vùng sạt lở
VHO - Những năm qua, người dân sinh sống ở vùng chân núi Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) thường xuyên phải “chạy sạt lở” khi có mưa to. Đây là “điểm nóng” được cảnh báo nguy cơ sạt lở núi nên 14 hộ dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, mong sớm được di dời tái định cư.

Trong các đợt mưa lớn vừa qua, người dân thôn Phú Gia lại khăn đùm khăn gói di dời khỏi nhà để phòng, tránh sạt lở núi. Khu làng dưới chân núi Phú Gia vốn bình yên, cây cối xanh mát, đất đai màu mỡ nên nhiều người dân đã chọn đến đây sinh sống, lập nghiệp. Nhưng những năm gần đây, thiên tai liên tục đe dọa, mưa lớn gây sạt trượt đất, nước tràn vào hư hại nhà cửa; đặc biệt từ khi phía trên núi Phú Gia xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng 4m khiến nguy cơ sạt trượt rình rập.
Kể từ đầu mùa mưa, bà Nguyễn Thị Quýt đã phải đóng cửa nhà chuyển đến người thân tạm trú vì lo sợ mưa to sẽ xảy ra sạt lở đất đá. Cuối năm 2024, đợt mưa lớn kéo dài đã làm cho đất từ trên núi tràn xuống, vùi lấp nền nhà phía sau của gia đình bà Quýt.
Từ đó, khi nghe có mưa là bà Quýt không dám ở lại nhà. Bà Nguyễn Thị Quýt cho biết, mỗi lần có dự báo mưa bão, cán bộ xã cũng về yêu cầu gia đình và các hộ dân trong khu vực di dời đến các nhà người thân hoặc trường học để đảm bảo an toàn. Nhà nào có con cái, người thân thì đến tránh trú, còn không địa phương sẽ hỗ trợ di dời đến các cơ sở kiên cố, không cho ai ở lại nhà.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, một hộ dân sinh sống lâu năm ở dưới chân núi Phú Gia kể rằng, khoảng 5 năm trở lại đây, các hộ dân nơi đây sống thấp thỏm do sợ sạt lở núi. Mùa mưa lớn, già trẻ lớn bé ở đây phải thu dọn đồ đạc di dời đi tránh trú, hết mưa mới dám khăn gói về nhà. Cứ nghe chính quyền địa phương thông báo là bà con cũng lo di chuyển, không dám ở nhà sợ xảy ra chuyện.
Tình trạng ở khu vực nói trên đã nhiều lần được các cấp chính quyền kiến nghị để triển khai di dời tái định cư cho người dân. Tháng 4.2025, UBND TP Huế phê duyệt dự án di dời, tái định cư vùng sạt lở núi Phú Gia kết hợp trồng cây xanh tạo mảng xanh, với tổng kinh phí khoảng 65 tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Nguyễn Văn Tánh, qua rà soát có 14 hộ dân ở khu vực núi Phú Gia bị ảnh hưởng phải di dời. Hiện nay đã có thông báo thu hồi đất và đang triển khai kiểm kê, kiểm đến để lập phương án bồi thường, tái định cư. Dự kiến năm 2026, các hộ dân sẽ chuyển đến nơi mới tại khu định cư thôn Phước Lộc (xã Lộc Tiến cũ), đảm bảo an toàn và sinh kế lâu dài. Được biết, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 TP Huế làm chủ đầu tư.
Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), trên địa bàn thành phố hiện có 29 xã, phường nguy cơ xảy ra sạt lở đất, gồm sạt trượt núi, bờ sông, biển, các tuyến giao thông… Riêng xã Chân Mây - Lăng Cô, ngoài khu vực núi ở thôn Phú Gia thì nguy cơ sạt lở còn đe dọa ở khu vực thôn Thổ Sơn (xã Lộc Tiến cũ); khu vực các đèo Phước Tượng, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã; mái ta-luy dọc tuyến đường đến khu du lịch Laguna; sườn núi phía Đông mũi Chân Mây; sạt lở dọc sông Bù Lu… Tại các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 (địa bàn huyện A Lưới cũ), nguy cơ sạt lở núi, sông suối cũng đang “báo động” với hơn 700 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết: Sở đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung rà soát, cắm biển cảnh báo các khu vực nguy cơ sạt lở, sạt trượt; đồng thời, khẩn trương triển khai gia cố các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão
. Từng địa phương cũng đã xây dựng phương án di dời dân khi có nguy cơ. Ở vùng núi các xã A Lưới, Khe Tre, Phú Lộc, Phong Điền có nhiều điểm nguy cơ sạt lở; trong đó núi Phước Tượng, núi Phú Gia ở xã Chân Mây - Lăng Cô có nguy cơ cao... Về lâu dài, địa phương cũng có phương án đầu tư các khu tái định cư để có lộ trình di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.