Đà Nẵng:

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn

T.HOÀI

VHO - Các địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 13, tổ chức di dời người dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn trước chiều ngày 6.11.

Đồn biên phòng Tam Thanh phối hợp hỗ trợ công tác vận chuyển, cứu hộ – cứu nạn, hướng dẫn người dân tại xã Tam Xuân neo đậu tàu thuyền an toàn

Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 13, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và các hộ gia đình ở vùng xung yếu, ven sông, ven biển, từ chiều ngày 5.11 đến trưa nay, ngày 6.11, nhiều địa phương trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, đoàn thể cùng vào cuộc, hỗ trợ nhân dân trước, trong và sau bão. Tổ chức di dời dân theo đúng phương án đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn, trật tự và chu đáo.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 1
Dự kiến đến 16 giờ 30 chiều nay, 6.11, xã Tam Xuân sẽ di dời 230 hộ, khoảng 920 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Công an thành phố, các Sở, Ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan căn cứ phương án ứng phó với cơn bão số 13 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành và tình hình thực tế của địa phương đã xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với cơn bão số 13 tại ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 2
Hỗ trợ người dân các xã vùng cao gặt lúa "chạy bão" số 13

Trong đó, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12 giờ ngày 6.11.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 3
Ngày 5.11, Đồn Biên phòng Anông hỗ trợ giúp khắc phục hậu quả mưa lũ, khám bệnh cho nhân dân thôn Atếêp, xã Avương

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã vùng cao Avương cho biết, trong ngày 6.11, địa phương sẽ tập trung hoàn thành bố trí, di dời lần nữa 103 hộ/317 khẩu tại 16 thôn để phòng tránh bão số 13, sạt lở đất đá, ngập lụt.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 4
Trưa ngày 6.11, xã Avương vận chuyển cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm khẩn cấp cho các thôn

Trưa ngày 6.11, xã Avương đã vận chuyển, cấp phát xong 10 tấn gạo, 1000 thùng mỳ tôm và nhu yếu phẩm khẩn cấp cho các thôn.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 5
Vận chuyển lương thực đến các thôn trên địa bàn xã vùng cao Avương

Riêng thôn A'ur sẽ có đại diện thôn nhận, tập kết tại điểm trường Avương cũ, chờ bão 13 qua sẽ vận chuyển bộ vào thôn. Bước đầu giải quyết tạm xong khó khăn lương thực sau hơn 10 ngày cô lập.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 6
Xã Tam Xuân tiến hành di dời dân, neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn

Dự kiến trước 16 giờ 30 ngày 6.11, xã Tam Xuân sẽ hoàn thành công tác di dời 230 hộ, khoảng 920 nhân khẩu thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhà ở không kiên cố, vùng ven sông, ven biển, vùng trũng thấp tại các thôn.

Địa điểm tiếp nhận các hộ dân di dời tạm trú là các điểm trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở cơ quan, công trình công cộng  kiên cố được phân bổ làm nơi tạm trú.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 7
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp Ban thôn chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, bố trí khu vực ăn nghỉ, điện nước, vệ sinh cho nhân dân đến tránh trú bão

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển duy trì đài thông tin tìm kiếm cứu nạn; chủ động thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Bên cạnh đó bố trí thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 8
Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các địa phương ven biển triển khai các phương án ứng phó; tích cực thông tin, hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào nơi tránh trú an toàn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, hồi 13 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h.  

Tập trung di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn  - ảnh 9
Người dân Hội An gia cố, nêu đậu ghe du lịch trên sông Hoài

Do ảnh hưởng bão, từ chiều ngày 6.11, vùng đất liền ven biển thành phố Đà Nẵng  bao gồm các điểm dự báo Hải Châu, Hòa Khánh, Hải Vân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Điện Bàn, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các điểm dự báo Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Từ ngày 6.11, tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng đã có mưa lớn. Dự báo tổng lượng mưa các điểm dự báo: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm;...