Các nạn nhân bị tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An qua cơn nguy kịch
VHO - Sau vụ tấn công bằng dao gây chấn động tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa ổn định tinh thần sau khoảnh khắc sinh tử.
Sáng 24.10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết sau vụ tấn công kinh hoàng đối tượng Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) gây ra xảy ra sáng 23.10 tại Khoa Sơ sinh đến nay các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn chưa ổn định về tâm lý.
TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gồm 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Giám đốc sở biểu dương tinh thần dũng cảm, không màng hiểm nguy của đội ngũ y bác sĩ đã liều mình ngăn chặn đối tượng, bảo vệ tính mạng trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân.
Trước đó, khoảng 10h ngày 23.10, tại phòng 305, Khoa Sơ sinh, đối tượng Bằng Văn Vỹ có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại đây đã dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng. Trong cơn kích động, Vỹ giằng lấy một trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ tầng 3.
Giữa giây phút sinh tử, điều dưỡng Trần Thị Hồng không do dự lao đến giằng lại cháu bé, cứu sống em nhỏ trong gang tấc. Cùng lúc đó, các điều dưỡng khác nỗ lực khống chế đối tượng và bị thương nặng.

Trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều vết đâm ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có hai vết thương thấu phổi, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.
Nhờ được phẫu thuật khẩn cấp, chị Trang đã qua cơn nguy kịch. Hai điều dưỡng khác là Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung cũng bị đâm vào bụng và lưng, hiện sức khỏe ổn định.

Hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, Hà Tĩnh) cũng bị thương khi lao vào bảo vệ cháu bé khỏi tay kẻ cầm dao.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ và công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nhờ xử lý kịp thời, toàn bộ nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và trẻ sơ sinh đều được cứu sống.
PGS.TS Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết nếu công tác cấp cứu chậm trễ chỉ vài phút, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng. Hiện bệnh viện đã ổn định tình hình, hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường.
Hành vi manh động của đối tượng khiến dư luận đặc biệt bức xúc, đặt ra lo ngại về an toàn trong môi trường bệnh viện. Ngành y tế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân cả về y tế lẫn tinh thần.

RSS