Quảng Ngãi:
Cá chết dày đặc, sông Trà Khúc bốc mùi nồng nặc
VHO - Hàng trăm kilogam cá cùng nhiều loài thủy sản chết, mắc cạn trên sông Trà Khúc sau khi mực nước hạ nhanh, khiến nhiều đoạn ven sông bốc mùi hôi tanh nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Những ngày qua, hàng trăm kilogam cá cùng nhiều loài thủy sản chết, mắc cạn trên sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi), khiến nhiều khu vực ven sông bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Theo ghi nhận từ ngày 6 - 8.9, cá chết xuất hiện nhiều tại các bãi bồi ven sông thuộc Tổ dân phố Thiên Ấn. Tại những hũng cát, rãnh cát còn đọng nước trên các bãi bồi, nhiều loại thủy sản như cá rô phi, cá chép, cá trắm, cua, lươn, ốc… chết dày đặc.

Người dân địa phương cho biết, lượng cá chết tại một số khu vực lên đến hàng trăm kilogam. Do thời tiết nắng nóng, nước rút nhanh, nhiều cá chết đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Một số diện tích bãi bồi vẫn còn đọng nước và còn cá sống. Tuy nhiên, người dân lo ngại khi các hũng, rãnh nước này tiếp tục cạn trong những ngày tới, số lượng thủy sản chết sẽ còn tăng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các khu dân cư dọc hai bờ sông.

Lãnh đạo phường Trương Quang Trọng cho biết, địa phương đã nắm được thông tin về tình trạng cá chết nhiều trên sông Trà Khúc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể liên quan đến tình trạng mực nước sông xuống thấp.
Địa phương sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, đồng thời có biện pháp xử lí tình trạng cá chết và mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư.
Trước đó, ngày 7.7, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được vận hành tích nước, chạy thử đồng bộ các thiết bị công trình. Sau khi vận hành, mực nước sông Trà Khúc dâng cao, tạo cảnh quan mới dọc hai bên bờ sông sau nhiều năm khu vực này thường xuyên khô hạn.
Đến ngày 5.9, đơn vị vận hành đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc tiến hành mở các cửa van để hạ dần mực nước thượng lưu, đưa dòng chảy về trạng thái tự nhiên.

Theo người dân địa phương, sau khi đập dâng mở cửa van xả nước, mực nước trên sông rút nhanh. Một số loài thủy sản có thể không kịp di chuyển về khu vực nước sâu, dẫn đến mắc cạn và chết tại các hũng, rãnh nước trên bãi bồi.
Việc thủy sản chết hàng loạt sau đó đang khiến người dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trên sông Trà Khúc, đặc biệt tại các khu vực nước rút và những vùng trũng ven sông.
Bà Lê Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thủy sản - Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi) cho biết, ở những vùng trũng sau khi nước rút, cá bị chết do mắc cạn. Những vùng có nước cá vẫn sống bình thường, không có hiện tượng chết.
Sau khi kiểm tra, Chi cục sẽ kiến nghị khơi thông các dòng chảy để cá theo đó ra môi trường nước, không để bị mắc cạn chết như thực trạng xảy ra vừa qua.

RSS