Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường

PHẠM NGÂN

VHO - Dù trong thời chiến hay thời bình, những người lính trinh sát, đặc công Quân khu 4 luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách nguy hiểm; tăng cường huấn luyện, luyện tập các nội dung khó, cường độ huấn luyện cao; sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ khi có tình huống đặt ra.

Giữa cái nắng đổ lửa vào trưa tháng 6, đóng quân dưới chân núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), trên thao trường của Tiểu đoàn Đặc công 31 (Quân khu 4), từ xa chúng tôi đã nghe tiếng hô của chiến đấu viên (CĐV) đang luyện tập võ thuật chiến đấu đối kháng. Mồ hôi túa trên những khuôn mặt sạm nắng của bộ đội.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 1
Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 2

Đại đội chống khủng bố huấn luyện bắn súng. Bài bắn súng có kỹ thuật khó như UZI, K54 nâng cao

Mặc cho con mắt cay xè, chát mặn vị mồ hôi, nhưng các động tác của chiến đấu viên vẫn thuần thục và đầy tự tin… Sau bài tập “thả dây ngược”, Thiếu tá Nguyễn Văn Diệu, Đại đội trưởng Đại đội 1, Đội chống khủng bố chia sẻ: “Thả dây ngược là một nội dung khó, đòi hỏi chiến đấu viên phải có sức khỏe và kỹ thuật tốt. Bởi trong quá trình thực hiện động tác phải kết hợp được mắt-tay-chân để người không bị xoay, chân kẹp dây, tay giữ chốt hãm và vũ khí, trong khi mắt phải quan sát mục tiêu. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao trong luyện tập nên kết quả kiểm tra năm 2014 đơn vị đạt 94% khá, giỏi, bản thân tôi đạt loại giỏi”.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 3

 Chiến sĩ đặc công luyện võ với gậy

Tại khu vực nhà chỉ huy Tiểu đoàn, dưới sự chỉ huy của Trung úy Phan Huy Nghĩa, Mũi trưởng, các chiến sĩ Mũi 1 thực hành huấn luyện nội dung chống khủng bố giải thoát con tin. Trung úy Phan Huy Nghĩa chia sẻ: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” là khẩu hiệu mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 31 luôn ghi nhớ, dù nắng hay mưa cũng ngày đêm khổ luyện kỹ năng, kỹ thuật quân sự để sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 4

Huấn luyện leo dây nhảy dù.  

“Đề mục chống khủng bố giải thoát con tin có nhiều động tác khó như kỹ năng leo trèo nhà cao tầng; nghi binh đánh lừa đối phương; phải kết hợp võ tay không và sử dụng vũ khí... Nhằm hạn chế tối đa việc chấn thương, tai nạn trong quá trình luyện tập, thi đấu, sẵn sàng cơ động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống đòi hỏi mỗi chiến đấu viên phải huấn luyện thuần thục, chính xác mọi kỹ năng, thao tác”, Trung úy Phan Huy Nghĩa cho biết thêm.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 5

 Luyện võ đối kháng

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 6
Tập luyện giữa thời tiết nắng gắt

Với cường độ huấn luyện cao, nhiều nội dung đòi hỏi thể lực tốt, kỹ thuật khó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 31 đã nỗ lực rèn luyện trở thành một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chuyên "luồn sâu đánh hiểm" vào trong lòng địch và những căn cứ của địch vòng ngoài, đánh cả phòng ngự khi cần thiết; tiến công có hiệu suất chiến đấu cao vào các mục tiêu then chốt, quan trọng.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 7

Bộ đội đặc công huấn luyện gấp dù

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 8

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” là khẩu hiệu mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 31 luôn ghi nhớ, dù nắng hay mưa cũng ngày đêm khổ luyện

Đơn vị tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, coi trọng rèn luyện về sức khỏe. Bộ đội phải được rèn luyện trong mọi tình huống, địa hình, điều kiện thời tiết. Chúng tôi bố trí cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên bám thao trường, theo sát bộ đội kiểm tra, uốn nắn từng động tác kỹ thuật; đồng thời cử CĐV có kinh nghiệm kèm cặp, bồi dưỡng những đồng chí mới tham gia huấn luyện.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 9

Các chiến sĩ đặc công huấn luyện bơi liên kết

Những năm qua, Tiểu đoàn Đặc công 31 tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng theo chương trình kế hoạch, làm công tác chuẩn bị mọi mặt tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra; giữ vững được kết quả đơn vị huấn luyện giỏi, huấn luyện nhảy dù đạt giỏi. Năm 2023, tiểu đoàn tham gia hội thao Đặc công toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ; đạt giải nhất môn công tác hậu cần, được Binh chủng Đặc công tặng giấy khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ hội thao; tổ chức thi Trung đội trưởng Đặc công hoàn thành tốt nhiệm vụ; đơn vị an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 10
Bộ đội đặc công đổ mồ hôi tôi luyện trên thao trường  - ảnh 11
Khuôn viên xanh, sạch, đẹp tại đơn vị tiểu đoàn Đặc công 31

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và lựa chọn một số công việc huấn luyện để làm khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ chỉ huy đến cán bộ luôn nêu cao tinh thần vượt khó, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện để giúp các chiến sĩ mới trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần sẵn sàng cống hiến. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, xây dựng lực lượng kế cận có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới”.