Bộ Công Thương đề xuất cơ chế cho EVN bù lỗ vào giá bán lẻ điện bình quân
VHO - Bộ Công Thương đề xuất cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được tính các khoản chi phí khác chưa được hạch toán đầy đủ trước đây vào giá bán lẻ điện bình quân.

Đề xuất từ Bộ Công Thương
Bộ Công Thương vừa có dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Dự kiến, dự thảo này sẽ được trình Chính phủ ban hành ngay trong tháng 9.
Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung một quy định mới, cho phép EVN được tính các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất và cung ứng điện nhưng chưa được hạch toán đầy đủ trước đây.
Các khoản chi phí này dựa trên báo cáo tài chính riêng hằng năm của EVN đã được kiểm toán từ năm 2022 trở đi. Khoản chi phí này tương ứng với số lỗ khoảng 44.792 tỷ đồng tính tới cuối năm ngoái của EVN.
Dự thảo đưa ra hai phương án để xử lý vấn đề chi phí chưa được hạch toán đầy đủ:
Phương án 1: EVN được phép phân bổ các chi phí trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp trong giá bán lẻ bình quân từ năm 2022 trở đi, sau khi trừ lợi nhuận từ hoạt động khác. Cơ chế này có thể áp dụng trong các năm tiếp theo nếu tiếp tục phát sinh.
Phương án này sẽ tạo sự chủ động cho công tác điều hành, song cũng có thể làm giảm động lực tiết kiệm, kiểm soát chi phí của các đơn vị điện lực do được bù đắp thông qua giá bán lẻ điện bình quân.
Phương án 2: EVN chỉ được xử lý các khoản chi phí trực tiếp chưa được bù đắp từ năm 2022 đến trước khi nghị định này có hiệu lực, không áp dụng cho những năm tiếp theo.
Phương án này sẽ khiến các đơn vị điện lực phải rà soát, quản trị chặt hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu phát sinh và tiến tới không để tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai.
Giá điện từ nay đến cuối năm chưa ảnh hưởng
Theo Bộ Công Thương, việc bổ sung quy định mới này vào dự thảo dự kiến chưa ảnh hưởng ngay tới giá bán lẻ điện bình quân trong các tháng cuối năm 2025. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá điện sẽ không thay đổi.
Báo cáo của EVN cho biết nếu giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng 3% vào tháng 10.2025 thì sẽ tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2025 khoảng 0,03 điểm phần trăm.
Dù có những đề xuất điều chỉnh, việc điều hành giá điện luôn được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Nguyên tắc là giá điện không được điều chỉnh một cách đột ngột mà phải có lộ trình rõ ràng, với biên độ nhỏ.
Điều này nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện.