Bộ Công an: Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm

ĐÌNH PHONG

VHO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định vụ việc liên quan đến dự án “Nuôi em” và “Sức mạnh 2000” của Hoàng Hoa Trung không có dấu hiệu tội phạm, do đó quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Bộ Công an: Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm - ảnh 1
Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án "Nuôi em"

Liên quan đến dự án “Nuôi em” từng gây xôn xao dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02) Bộ Công an đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi các bên liên quan.

Trước đó, C02 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm và tố giác từ một số cơ quan báo chí và cá nhân về các dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm liên quan đến các dự án thiện nguyện “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000”.

Các dự án này do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi, SN 1990, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) sáng lập và điều hành.

Qua quá trình vào cuộc điều tra, xác minh cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm. Do đó, vào ngày 24.4, C02 đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này.

Dự án “Nuôi em” bắt đầu hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ý tưởng xuất phát từ mong muốn các em học sinh có cơm với thịt để thêm động lực tới trường.

Đến năm 2018, dự án thay đổi sang mô hình quyên góp “một nuôi một”: mỗi nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ chi phí cho một em nhỏ với mức 150.000 đồng/tháng trong 9 tháng học. Từ năm học 2020 - 2021, dự án thu thêm 100.000 đồng tiền cơ sở vật chất, tổng cộng mỗi người nuôi gửi 1,45 triệu đồng/năm cho mỗi trẻ.

Tính đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh thành. Ngoài ra, ông Hoàng Hoa Trung còn triển khai nhiều dự án khác như “Dũng sĩ bạt”, xây dựng trường học, nhà vệ sinh và dự án “Sức mạnh 2000” với mục tiêu huy động 2.000 đồng/ngày để xóa hơn 4.000 điểm trường tạm.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, dự án vướng phải nhiều nghi vấn từ dư luận. Một số nhà tài trợ phản ánh tình trạng một mã trẻ nhưng có hai người cùng nuôi, hoặc việc tra cứu mã nuôi em không tìm thấy thông tin, mã bị trùng; có trường hợp phản ánh việc đóng tiền từ tháng 8 nhưng đến tháng 11 lại nhận được tin nhắn nhắc đóng tiền như “đòi nợ” cho năm học mới.

Bên cạnh đó, việc tiền ủng hộ được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung và thông tin một số em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền làm dấy lên nghi ngờ về sự minh bạch.

Trước những áp lực từ dư luận, ngày 7.12.2025, ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản nhận ủng hộ của dự án để rà soát, thống kê lại toàn bộ thu chi trong nhiều năm.

Đến ngày 9.12.2025, Fanpage chính thức của dự án “Nuôi em” đã thông báo tổng hợp các khoản thu, chi trên một trang web công khai.

Đội ngũ dự án cũng thừa nhận việc gửi số tiền chưa sử dụng tới (từ năm 2019) vào ngân hàng. Phần lãi phát sinh được giải thích là dùng cho các chi phí vận hành, hậu cần như liên lạc, khảo sát, đi lại và hỗ trợ tình nguyện viên nhằm tối ưu dòng tiền, giảm gánh nặng tài chính cho nhóm thực hiện.