Bệnh viện 19.8 với định hướng tăng cường đào tạo, hợp tác quốc tế

QUỲNH HOA (thực hiện)

VHO - Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện 19.9 (Bộ Công an) tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Bệnh viện, là tiền đề cho việc mở rộng đào tạo, hợp tác với ngành y tế nước ngoài.

Nhân dịp này Báo Văn Hoá có cuộc trao đổi với Thượng tá, TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8 về định hướng phát triển Bệnh viện trong thời gian tới.

Phóng viên:Thưa TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, ông có thể cho biết mục tiêu chính của việc tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho nhân viên y tế?

- Thượng tá, TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8: Bệnh viện 19.8 thuộc Bộ Công an có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nên khá đặc thù so với ngành y tế nói chung. Do đó, công tác học tập và làm việc với đối tác y tế nước ngoài rất ít, hạn chế môi trường sử dụng tiếng Anh trong Bệnh viện, không phát huy được khả năng sử dụng tiếng Anh của nhiều cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ.

Bệnh viện 19.8 với định hướng tăng cường đào tạo, hợp tác quốc tế - ảnh 1
Thượng tá, TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền y tế, lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy việc khép kín như trước đây là không còn phù hợp. Chúng tôi đã mở rộng hợp tác, cho phép nhân viên y tế tham gia giảng dạy và liên kết với các trường đại học, các cơ sở y tế khác và cả đối tác nước ngoài.

Vì vậy, mục đích của cuộc thi này nhằm tạo sân chơi và môi trường để những người đã có tiếng Anh tiếp tục duy trì và phát huy; tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ ít kiến thức tiếng Anh thấy được sự cần thiết để tiếp tục học tập, phục vụ cho công tác nghiên cứu và làm việc sau này.

Theo ông, sự kết hợp giữa chuyên môn y tế với kỹ năng thuyết trình tiếng Anh mang lại lợi ích gì cho cán bộ y tế của bệnh viện?

- Mặc dù là lần đầu tổ chức nhưng chúng tôi rất mừng khi có tới 26 bài dự thi của 26 thí sinh thuộc nhiều khoa, phòng khác nhau. Qua các bài thi, có thể thấy các bạn sử dụng tiếng Anh tương đối thành thạo, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành rất tốt. Tôi hy vọng từ những hạt nhân này sẽ lan tỏa phong trào học ngoại ngữ ra toàn Bệnh viện.

Bệnh viện 19.8 với định hướng tăng cường đào tạo, hợp tác quốc tế - ảnh 2
Thí sinh cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho nhân viên y tế Bệnh viện 19.8

Việc kết hợp chuyên môn với kỹ năng giao tiếp, thuyết trình là cực kỳ quan trọng, dù là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Bác sĩ cần khả năng truyền tải, giải thích chuyên môn sao cho bệnh nhân hiểu và phối hợp điều trị. Tiếng Anh giúp bác sĩ tiếp cận kiến thức thế giới và giao tiếp tốt hơn trong môi trường quốc tế.

Xin ông cho biết, trong thực tế, Bệnh viện đã có những hoạt động tiếp xúc với bệnh nhân hoặc đối tác nước ngoài như thế nào?

- Bệnh viện đã và đang tham gia rất nhiều hoạt động quốc tế, hằng năm đón nhiều đoàn bệnh nhân Lào và Campuchia sang khám chữa bệnh và Bệnh viện cũng cử đoàn sang Lào khám cho cán bộ cao cấp của Bộ Nội vụ Lào.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng phối hợp với Cuba xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm y học quốc tế Việt Nam - Cuba đặt ngay tại bệnh viện; phối hợp với Nhật Bản ký kết hợp tác với Đại học Juntendo để tiếp cận nền y học tiên tiến; phối hợp với một số quốc gia khác mà hai bên có mối quan hệ như cử cán bộ đi học tập tại Singapore, Bỉ, Đài Loan.

Bệnh viện 19.8 với định hướng tăng cường đào tạo, hợp tác quốc tế - ảnh 3
Quang cảnh cuộc thi

Ông có thể cho biết, sau cuộc thi này, định hướng của Bệnh viện trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ và kế hoạch đào tạo bác sĩ ở nước ngoài như thế nào?

- Về phát triển trình độ tiếng Anh trong cán bộ, chiến sĩ, ở trong nước, sắp tới Bệnh viện sẽ phối hợp với các trung tâm, nhà trường như Học viện An ninh, Học viện Quốc tế - Bộ Công an, Đại học Ngoại ngữ... để xây dựng các chương trình đào tạo riêng cho cán bộ, nhân viên.

Ở nước ngoài, Bệnh viện đã ký kết gửi bác sĩ sang Nhật Bản học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ). Còn hiện nay đã có bác sĩ đang theo học Tiến sĩ tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ gửi thêm 2-3 người nữa trong năm nay.

Bệnh viện 19.8 với định hướng tăng cường đào tạo, hợp tác quốc tế - ảnh 4
Thượng tá, TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8 trao giải cho các thí sinh đoạt giải

Còn trong lĩnh vực công nghệ, Bệnh viện sẽ tăng cường hợp tác để phát triển ứng dụng công nghệ y học mới, cụ thể phối hợp với Cuba để sản xuất sinh phẩm về y học như vắc-xin, như thuốc; phối hợp với Viện nghiên cứu hạt nhân châu Âu đặt tại Brussels (Bỉ) để ứng dụng về y học hạt nhân tiên tiến trong điều trị bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đang phối hợp với Cục An ninh ngoại tuyến (Bộ Công an) để tìm kiếm các đối tác tiềm năng nhằm phục vụ công tác hợp tác, phát triển trong lĩnh vực công nghệ AI và công nghệ tế bào gốc ứng dụng trong y tế.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, những định hướng này sẽ mang lại hiệu quả, các kỹ thuật tiên tiến sẽ được thực hiện tại Bệnh viện cũng như tại Việt Nam.

- Xin cám ơn ông!