Bão số 3 suy yếu trên đất liền, gây mưa lớn và thiệt hại tại nhiều địa phương

VHO - Sau khi đổ bộ vào đất liền khu vực Ninh Bình – Thanh Hóa, bão số 3 đã suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn trên diện rộng, làm ngập hơn 100.000ha lúa, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người dân và gây ra nhiều sự cố đê điều tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, chiều 22.7, bão số 3 đã đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình – Thanh Hóa và bắt đầu suy yếu. Gió đo được lúc 16h tại nhiều trạm ven biển vẫn ở mức mạnh: Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 5, giật cấp 8; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 10; Thái Bình (Hưng Yên) cấp 5; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 6, giật cấp 10; Như Xuân (Thanh Hóa) cấp 5, giật cấp 8.

Ven biển có gió to, mưa lớn (ảnh minh họa).
Ven biển có gió to, mưa lớn (ảnh minh họa).

Theo đó, từ 19h ngày 21.7 đến 17h ngày 22.7, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng. Khu vực ven biển Thanh Hóa có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200–350mm, riêng Sầm Sơn đạt 374mm. Nghệ An có nơi mưa đến 308mm. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ mưa phổ biến 50–150mm.

Dự báo từ tối 22 đến sáng 23.7, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa 50–100mm, có nơi trên 200mm. Phía Nam Phú Thọ và Sơn La có thể mưa 40–80mm, cục bộ trên 120mm.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều sông ở khu vực ven biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình vượt báo động III. Trên sông Chu tại Cửa Đạt (Thanh Hóa), mực nước đo lúc 16h ngày 22.7 đạt 28,93m, vượt báo động I gần 1m; sông Cả tại Mường Xén (Nghệ An) vượt báo động III 2cm.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Thanh Hóa ngập sâu (ảnh: Phú Thắng - Thế Vũ).
Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Thanh Hóa ngập sâu (ảnh: Phú Thắng - Thế Vũ).

Tính đến 17h ngày 22.7, các địa phương đã sơ tán 12.485 người khỏi vùng nguy hiểm, trong đó 11.756 người do bão (Quảng Ninh 2.052, Hải Phòng 4.994, Ninh Bình 4.710) và 729 người do nguy cơ ngập lụt, sạt lở (Thanh Hóa 468, Nghệ An 261).

Thiệt hại bước đầu ghi nhận 79 nhà ở bị tốc mái tại Nghệ An; khoảng 107.217ha lúa bị ngập úng, tập trung tại Ninh Bình (74.017ha), Hưng Yên (26.000ha), Thanh Hóa (7.200ha). Các địa phương đang vận hành máy bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất.

Một số tuyến đê cũng bị sự cố do mưa lũ: mặt đê hữu Cầu (Hà Nội) nứt dài 20m; đê tả Cùng (Thanh Hóa) sạt mái hai đoạn dài tổng cộng 65m; đê bối Nam Quần Liêu (Ninh Bình) sạt mái 5m, đã được xử lý ban đầu.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Các tỉnh đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai ứng phó sau bão.

Theo QUANG HÙNG/Báo Công Luận

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc