Băng giá phủ trắng nhiều bản làng miền Tây xứ Nghệ
VHO - Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, nhiệt độ tại các khu vực miền núi Nghệ An giảm sâu, nhiều nơi xuống dưới 0°C, thậm chí có khu vực ghi nhận mức -2°C, khiến băng giá xuất hiện tại các bản làng vùng cao.
Sáng 16.1, UBND xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thông tin những ngày qua, nhiệt độ tại địa phương giảm rất mạnh, khiến nhiều khu vực phủ trắng băng giá.
Tập quán thả rông trâu bò trong rừng của người dân cũng làm gia tăng nguy cơ thiệt hại, khi gia súc dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá rét.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo và hướng dẫn bà con các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm như che chắn chuồng trại, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, và hạn chế thả rông.

Tại xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) và xã Tri Lễ (huyện Quế Phong), băng giá cũng xuất hiện khi nhiệt độ xuống mức 0°C. Băng mỏng đã xuất hiện trên cây cối, mái nhà, mặt đất...

Ông Xồng Bá Lẩu, Trưởng bản Buộc Mú, xã Na Ngoi cho biết nhiệt độ tại địa phương giảm mạnh, đặc biệt vào đêm 13, 14 giảm xuống mức 0°C và chỉ ấm dần lên 5°C vào sáng ngày 16. Băng giá chủ yếu xuất hiện ở các khu vực núi cao, gần bìa rừng. Trước tình hình này, Ban quản lý bản đã tích cực vận động người dân đưa trâu, bò thả rông trong rừng về chuồng trại để chăm sóc và bảo vệ khỏi giá rét.
Để hỗ trợ người dân ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, các đồn Biên phòng trên địa bàn đã cử cán bộ xuống tận nơi, hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe người dân và vật nuôi.

Đợt rét đậm, rét hại này không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, tại các vùng cao Nghệ An.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp giữ ấm để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt chú trọng đến trẻ em và người cao tuổi. Đối với các trường học, cần áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất, người dân được khuyến nghị nghiêm túc thực hiện các giải pháp giữ ấm cho gia súc, vật nuôi. Những biện pháp này bao gồm che chắn chuồng trại cẩn thận để tránh gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo và sạch sẽ, cũng như tích trữ đủ thức ăn như cỏ, rơm, cây ngô. Đồng thời, cần hạn chế chăn thả gia súc, vật nuôi trong những thời điểm nhiệt độ xuống quá thấp để giảm thiểu rủi ro.