7 dự án khẩn cấp chống ngập ở Hà Nội sắp về đích
VHO - 7 dự án khẩn cấp chống ngập do Ban Nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư đã đạt trung bình khoảng 90% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.6
Thời gian qua, lãnh đạo TP Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong việc thi công các công trình khẩn cấp để ứng phó với mùa mưa. Đây là một trong những giải pháp xử lí 5 điểm nghẽn đã được Đảng bộ thành phố đưa vào chương trình chỉ đạo trong nhiệm kì 2026-2030.
Để giải quyết tình trạng ngập úng, Hà Nội đã quyết định triển khai hàng loạt dự án khẩn cấp. Ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp), cho biết đơn vị được giao làm chủ đầu tư 7 dự án khẩn cấp chống ngập.

Theo ông Tiến, sau khi bắt đầu nhận mặt bằng trong tháng 2 và đủ điều kiện trong tháng 3, các dự án đã được tổ chức thi công đồng loạt. Đơn vị và các nhà thầu đã làm việc liên tục, có những thời điểm công nhân làm xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ để có được kết quả như hôm nay.
Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố và các cơ quan liên quan đốc thúc, giám sát liên tục, đồng thời có những cuộc họp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Chỉ trong một thời gian ngắn gần 4 tháng từ ngày nhận được mặt bằng thi công, đến nay tổng sản lượng 7 dự án khẩn cấp do Ban Nông nghiệp được giao làm chủ đầu tư đạt trung bình khoảng 90% khối lượng với giá trị tương đương khối lượng công việc hoàn thành hơn 4.000 tỉ đồng.
“Đây là một tiến độ nhanh vượt bậc, nếu so sánh với các dự án đầu tư công quy mô tương tự như hồ Đống Đa, hồ Bảy Mẫu, Dự án kè hạ lưu Kim Ngưu… thông thường phải mất ít nhất 2-3 năm mới có thể hoàn thành”, đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết.
Theo ông Tiến, khối lượng công việc thi công với cường độ cao vào một thời gian ngắn gây ảnh hưởng đến một số người dân trong phạm vi dự án, ảnh hưởng đến thi công tại một số dự án.
Đồng thời, ông Tiến cho biết thực tế triển khai dự án gặp rất nhiều vướng mắc từ công tác vận chuyển tập kết đổ đất thải, vướng hàng trăm công trình ngầm nổi trong quá trình thi công, khan hiếm vật tư, vật liệu, giá nhiên liệu biến động tăng, nhân công máy móc trên thị trường do nhiều công trình trọng điểm cũng đang đồng loạt thực hiện khiến các nhà thầu phải huy động toàn lực từ các tỉnh thành trong miền Trung, miền Nam để tăng cường.
Bên cạnh đó, thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng đến dự án. Trong đợt nắng nóng trong tháng 5, riêng dự án cải tạo kênh Thụy Phương đã có hơn 40 công nhân bị ốm và không thể làm việc. Cùng với đó, khi trời mưa thì các công trình phải tạm dừng để tham gia công tác thoát nước chung của thành phố.
“Thành phố bắt đầu chuẩn bị bước vào mùa mưa, Ban Nông nghiệp và các nhà thầu đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành 7 dự án này trước ngày 30.6 và sẵn sàng tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố trước mùa mưa bão năm 2026”, đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội thông tin.
7 dự án khẩn cấp do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kĩ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư:
1. Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận khởi công từ ngày 9.2.
2. Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở khởi công từ ngày 31.12.2025.
3. Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội khởi công từ ngày 3.2.
4. Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, Hà Nội khởi công từ ngày 2.2.
5. Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ, Hà Nội khởi công từ ngày 27.1.
6. Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội khởi công từ ngày 27.1.
7. Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh, Hà Nội khởi công từ ngày 27.1.

RSS