6 người ngộ độc rượu ở Nghệ An đã qua cơn nguy kịch

PHẠM NGÂN

VHO - Ngày 27.10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sau gần một tuần điều trị tích cực, sáu bệnh nhân nghi ngộ độc rượu ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã tỉnh táo, có thể tự đi lại và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Khoa Chống độc – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết nhóm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch hôm 19.10 đã hồi phục đáng kể.

“Khi được đưa vào viện, cả sáu người đều hôn mê sâu, ngừng thở, phải thở máy và hồi sức tích cực suốt nhiều ngày. May mắn, đến nay sức khỏe của họ đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát vì nguy cơ để lại di chứng thần kinh hoặc tim mạch,” bác sĩ Toàn chia sẻ.

6 người ngộ độc rượu ở Nghệ An đã qua cơn nguy kịch - ảnh 1
Cơ quan chức năng thu thập 5 mẫu rượu gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc

Theo bác sĩ Toàn, đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa xác định được loại độc chất cụ thể trong rượu mà nhóm người này đã sử dụng. Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y tế tập trung hỗ trợ chức năng sống, đào thải độc tố và phục hồi dần các cơ quan bị tổn thương.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã thu giữ 5 mẫu rượu ngâm thực vật mà nhóm người trên đã uống để gửi đi kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân ngộ độc.

Trước đó, trưa 19.10, sau khi cùng uống rượu ngâm, sáu người dân ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) đồng loạt xuất hiện triệu chứng co giật, hôn mê, ngừng thở. Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc rượu cấp tính, kèm theo ức chế hô hấp, giảm ý thức, tổn thương tim và nhiều cơ quan nội tạng khác. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, cả sáu người đã vượt qua cơn nguy kịch.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc loại rượu ngâm gây ngộ độc.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu ngâm không rõ thành phần, đặc biệt là các loại ngâm từ thảo dược, rễ cây… vì có thể chứa độc chất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.