25.000 đơn vị máu trong 6 tháng: Thanh Hóa viết tiếp kỳ tích hiến máu
VHO - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã vận động và tiếp nhận hơn 25.000 đơn vị máu từ người dân trên toàn tỉnh. Đây là kết quả ấn tượng cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp nhân văn sâu sắc.
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo người dân.
Hoạt động nhân đạo này đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tại các thời điểm thiếu hụt máu trầm trọng.

Theo báo cáo từ Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã tổ chức hiến máu tình nguyện tại 13/26 đơn vị cấp huyện (trước khi sắp xếp) và tại nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn.
Kết quả ghi nhận hơn 25.000 đơn vị máu được hiến tặng, con số cho thấy hiệu quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, cùng tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của người dân xứ Thanh.
Để tiếp tục duy trì kết quả tích cực đó trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị vào cuộc đồng bộ.
Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người đủ sức khỏe tham gia hiến máu; khuyến khích hiến máu thể tích 350ml đối với người có cân nặng từ 55kg trở lên. Hội cũng sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch hiến máu năm 2026 trên cơ sở chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quốc gia phân bổ.
Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai các kế hoạch về chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ XIII – một trong những chiến dịch hiến máu quy mô lớn được tổ chức thường niên tại Thanh Hóa.
Đặc biệt, UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tại cơ sở; trong đó, Phó Chủ tịch UBND xã, phường sẽ làm Trưởng ban, Hội Chữ thập đỏ làm Phó ban Thường trực.
Ban Chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hiến máu sát với tình hình thực tế, tổ chức vận động ít nhất 1,5% dân số tham gia hiến máu, và huy động tối thiểu 30% cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng tham gia phong trào.
Đối với các xã, phường chưa tổ chức hiến máu trong năm nay, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch, lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp và triển khai hiệu quả để đạt được chỉ tiêu được giao.
Riêng những địa phương không tổ chức hiến máu tình nguyện trong năm 2025, cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, sẵn sàng hỗ trợ hiến máu trong các tình huống khẩn cấp.
Hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Với sự chung tay của toàn xã hội, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện.