11 người nhập viện sau bữa nhậu cá cảnh: Công an bác tin “ngộ độc trứng cá rồng”

TRẦN HOÀNG

VHO - Một bữa tiệc Tết tại xã Ngọc Liên (Thanh Hóa) khiến 11 người phải nhập viện vì có biểu hiện ngộ độc. Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân do “ăn trứng cá rồng” là không chính xác, chưa được kiểm chứng và dễ gây hoang mang dư luận.

Ngày 21.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã làm rõ vụ việc nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm tại xã Ngọc Liên, xảy ra vào mùng 4 Tết (19.2.2026), đồng thời bác bỏ tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội về nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, khoảng 17 giờ ngày 19.2, tại nhà ông Quách Ngọc H. (48 tuổi, trú thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên), có người thân và bạn bè đến thăm, chúc Tết.

11 người nhập viện sau bữa nhậu cá cảnh: Công an bác tin “ngộ độc trứng cá rồng” - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Trong bữa tiệc, ông H. làm thịt cá sấu hỏa tiễn (còn gọi là cá Phúc Lộc Thọ) do gia đình nuôi để chế biến món ăn tiếp khách.

Sau bữa ăn, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, có 11 người xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có người đã ăn trứng cá được nhúng lẩu.

Người nhà và hàng xóm nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 1 giờ sáng 20.2, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và được xuất viện. Hiện tình trạng sức khỏe của những người này đã hoàn toàn bình thường.

Trong khi đó, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng gia đình ông H. bị ngộ độc do ăn “trứng cá rồng”, gây lo lắng trong cộng đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin này là không chính xác và chưa được kiểm chứng, dễ làm dư luận hiểu sai bản chất vụ việc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Theo tài liệu khoa học, cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được du nhập vào Việt Nam chủ yếu để nuôi làm cảnh.

Thịt cá có thể sử dụng làm thực phẩm, nhưng gan và trứng cá chứa độc tố, không được dùng để chế biến món ăn.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chế biến, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là những loài vật nuôi không phổ biến trong bữa ăn hằng ngày.

Đồng thời, người dân cần tìm hiểu kỹ đặc tính sinh học và cách sử dụng thực phẩm an toàn để phòng tránh nguy cơ ngộ độc đáng tiếc xảy ra.