Đà Nẵng:

105 sinh viên về xã, phường hỗ trợ chính quyền 2 cấp

THU HOÀI

VHO - 105 sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin (CNTT) đã lên đường đi về 44 phường, xã của thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

 Ông Nguyễn Thanh Hồng- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ sáng hôm nay (18.8), 105 sinh viên tình nguyện ngành CNTT ở các trường đại học tại Đà Nẵng xuất quân lên đường về 44 phường, xã để hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

105 sinh viên về xã, phường hỗ trợ chính quyền 2 cấp - ảnh 1
Đợt 1, từ ngày 18-25.8 sẽ có 105 sinh viên tình nguyện về 44 phường, xã để hỗ trợ ứng dụng CNTT

Được biết, theo kế hoạch tổ chức sinh viên tình nguyện hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại các phường, xã do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, trong đợt 1 từ ngày 18-25.8, sẽ có 105 sinh viên tình nguyện ngành CNTT đến từ Trường đại học CNTT và truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường đại học FPT và Đại học Duy Tân sẽ tham gia hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại 44 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Việc đưa sinh viên về xã nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương; đặc biệt là cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tại địa phương, sinh viên sẽ hỗ trợ cán bộ xử lý các sự cố kỹ thuật thiết bị làm việc như máy tính, máy in, mạng...Hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Hỗ trợ người dân sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả; sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI cho doanh nghiệp và người dân.

105 sinh viên về xã, phường hỗ trợ chính quyền 2 cấp - ảnh 2
Các sinh viên tình nguyện tham gia đợt 1 đến từ ngành CNTT của các trường đại học FPT, VKU, Duy Tân

Để công tác cử sinh viên về địa phương an toàn, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các trường đại học chủ động liên hệ với UBND các phường, xã theo đầu mối liên hệ để trao đổi các công tác về sắp xếp, tổ chức đưa, đón sinh viên tình nguyện; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các hoạt động của sinh viên khi tham gia hỗ trợ tại địa phương.

UBND các phường, xã bố trí cán bộ phối hợp theo dõi, hỗ trợ, đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của sinh viên; theo đó nội dung cần bám sát các nhiệm vụ được giao hỗ trợ tại Kế hoạch của UBND TP. Đà Nẵng và các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương để làm cơ sở triển khai.

Sở KH&CN cũng tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi về địa phương thực hiện nhiệm vụ, thiết lập nhóm Zalo để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ cho sinh viên khi hỗ trợ ứng dụng và chuyển đổi số tại địa phương.

TP.Đà Nẵng đã thiết lập đường dây nóng (*1022, 383 1022) và nhân viên kỹ thuật trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn các sinh viên tình nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh một số địa bàn có điều kiện giao thông thuận lợi ở đồng bằng và thành thị, các sinh viên sẽ được phân công về các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng như: Bến Giằng, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng, Trà Linh…

105 sinh viên về xã, phường hỗ trợ chính quyền 2 cấp - ảnh 3
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã miền núi Trà Liên, thành phố Đà Nẵng

Qua rà soát của Sở Nội vụ và đăng ký, hiện có 69 phường, xã trên địa bàn thành phố có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành CNTT.

Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng cũng thông tin thêm, sau đợt 1, Sở sẽ tiếp tục tổ chức các đợt điều động kế tiếp tùy theo nhu cầu của xã, phường và đăng ký của sinh viên.

Trước đó, thực hiện đề án hỗ trợ xã, phường hoạt động trong thời gian đầu tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1.7, Sở KH&CN Đà Nẵng đã huy động nhân lực các doanh nghiệp trong ngành như VNPT, Bưu điện, Viettel trực tiếp hỗ trợ ứng dụng CNTT với 2 người mỗi xã - phường.