Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở Đà Nẵng: Thông suốt, ổn định
ĐỨC HOÀNG
Chia sẻ
VHO - Trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở thành phố Đà Nẵng, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp diễn ra thông suốt, ổn định.
Ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Nà, TP Đà Nẵng. Ngay từ đầu giờ sáng đã có nhiều người dân tới làm thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan chứng thực giấy tờ, đất đai, hộ khẩu…Là người đến Trung tâm sớm nhất, ông Nguyễn Tham (trú thôn Phú Hòa, xã Bà Nà) cho biết ông đến để nhờ hướng dẫn sửa năm sinh trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất“Lần đầu tiên tôi đến làm thủ tục chính quyền 2 cấp địa phương được cán bộ xã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình. Nhờ vậy mà mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn”, ông Tham nói và cho biết, với việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, kỳ vọng chính quyền cơ sở sẽ hoạt động hiệu quả, linh hoạt và sát dânĐược biết, trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp, xã Bà Nà đã bố trí 9 quầy thủ tục hành chính cùng các cán bộ túc trực hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên thiết bị điện tửNhờ vậy, quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong ngày đầu vận hành mô hình mới diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứÔng Nguyễn Văn Bửu, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Nà cho biết, trước đó xã đã tập trung rà soát bổ sung các trang thiết bị cơ sở vật như trang bị hệ thống máy vi tính, đường truyền internet, máy tra cứu để phục vụ người dânĐồng thời, Trung tâm đã tổ chức lực lượng khoa học, bài bản. Phân công cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của người dân để để đảm bảo quy trình vận hành trơn tru“Công tác tổ chức vận hành diễn ra suôn sẻ tạo thuận lợi cho cả người dân và cán bộ vận hành. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị hiện đại hơn để phục vụ người dân được tốt hơn nữa”, ông Bửu cho biếtTheo Bí thư xã Bà Nà - ông Phan Văn Tôn, công tác chuẩn bị cho bộ máy chính quyền xã mới đã được thực hiện kỹ lưỡng nhiều tháng qua. “Tư tưởng cán bộ ổn định, người dân đồng thuận, nên quá trình chuyển giao rất thuận lợi. Đội ngũ cán bộ được đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu mới: gần dân, sát dân và giải quyết nhanh hồ sơ hành chính”, ông Tôn nóiGhi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, trong sáng cùng ngày cũng có rất đông người dân đến làm thủ tục hành chínhChính quyền địa phương đã bố trí nhiều cán bộ hướng dẫn, huy động đoàn viên thanh niên đến hỗ trợ quá trình lấy số thứ tự cho người dân. Theo ghi nhận quá trình làm thủ tục diễn ra thông suốtÔng Trần Văn Thể, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, cho biết, cơ sở vật chất tại trung tâm đã bố trí ổn định, có 7 quầy tiếp nhận hồ sơ. Trong đó có 2 quầy của chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, 5 quầy là các thủ tục khác. Các quầy được bố trí 2 nhân viên“Nhìn chung đến nay công tác vận hành diễn ra rất suôn sẻ. Có những thủ tục hành chính như khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng thực… thì chúng tôi sẽ trả kết quả ngay trong ngày để tạo điều kiện cho người dân không bị đứt gãy trong khâu tiếp nhận thủ tục hành chính và đây là tính cấp thiết nhất của người dân”, ông Thể nhấn mạnhĐể phục vụ hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để chuẩn bị triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đà Nẵng đã cập nhật cơ sở dữ liệu hơn 2.000 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và các phường, xã trên địa bàn lên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm bảo đảm cho việc đồng bộ, liên thông, không gián đoạn thông tin, dữ liệu.
Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn thành phố và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ ngày 1.7.
Sau khi sắp xếp, TP Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.859,59 km2, quy mô dân số 3.065.628 người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa.