Trao giải thưởng cho 8 kịch bản tham dự cuộc thi phim Tài liệu 60 phút, phim Hoạt hình 90 phút
VHO- Không có giải Nhất, 1 giải Nhì cuộc thi sáng tác kịch bản phim Tài liệu 60 phút được trao cho kịch bản Lửa giận; 1 giải Ba cho kịch bản Đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thuận thiên. Ở cuộc thi sáng tác kịch bản phim hoạt hình 90 phút, 1 giải Nhất được trao cho kịch bản Dưới bóng cây; ngoài ra có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải khuyến khích.
Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhựt trao 2 giải Nhì kịch bản phim hoạt hình 90 phút cho tác giả Đặng Thị Linh, kịch bản Sống sót; tác giả Đàm Thùy Dương, kịch bản Tò he nổi loạn
Lễ công bố và trao giải cuộc thi Sáng tác kịch bản phim Tài liệu (60 phút) và kịch bản phim Hoạt hình (90 phút) năm 2021 đã được Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) tổ chức chiều 28.12. Lễ công bố và trao giải được tổ chức trực tiếp tại Cục Điện ảnh, kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, Trưởng BTC cho biết, cuộc thi được phát động từ 17.5 đến 31.8.2021. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời để tạo thuận lợi và đáp ứng nguyện vọng của nhiều các tác giả, BTC đã chủ động, linh hoạt kéo dài thời gian nhận kịch bản đến ngày 10.9.2021, đồng thời chấp nhận các kịch bản dự thi gửi qua email thay vì gửi trực tiếp và qua bưu điện. Kết quả, BTC đã nhận được 57 kịch bản phim hoạt hình, 26 kịch bản phim tài liệu dự thi.
Trao giải Ba cho tác giả Nguyễn Thu Tuyết, kịch bản phim tài liệu 60 phút Đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thuận thiên
“Đây là những nguồn kịch bản mà điện ảnh Việt Nam đang thiếu, cần được bổ sung và nâng cao chất lượng…”, Cục trưởng Vi Kiến Thành nhấn mạnh.
Theo đánh giá của BTC, về kịch bản tài liệu, có 24 kịch bản đủ điều kiện tham dự cuộc thi. Vấn đề và đề tài của các kịch bản tương đối đa dạng, phản ánh các chủ đề về thành tựu khoa học trong thời đại cách mạng công nghệ, về nông nghiệp nông thôn, an ninh quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá, tín ngưỡng; có kịch bản viết về chân dung người đã có cống hiến cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cách mạng, nhân vật lịch sử, người chiến sĩ công an nhân dân… Qua các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, đã có 02 kịch bản được lựa chọn trao thưởng. 01 giải Nhì được trao cho kịch bản Lửa giận, nhóm tác giả Trần Thanh Hưng, Hồ Nhật Thảo; 01 giải Ba cho kịch bản Đồng bằng sông Cửu Long và nông nghiệp thuận thiên, tác giả Nguyễn Thu Tuyết.
Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu
Về kịch bản hoạt hình, có 52 kịch bản đủ điều kiện tham dự cuộc thi. Kịch bản phim hoạt hình được đánh giá đa dạng về thể loại, tạo nên sự hấp dẫn riêng của cuộc thi: đề tài và nhân vật lịch sử; lồng ghép yếu tố huyền sử với lịch sử, truyền thuyết; có kịch bản dựa trên các truyện cổ tích Việt Nam, đề tài khoa học viễn tưởng, thế giới thiên nhiên, bảo vệ môi trường, có nhiều kịch bản kết hợp giả tưởng, xuyên không và thực tại; nhiều kịch bản viết về thế giới động vật, những câu chuyện được nhân cách hóa sinh động, về thiếu nhi và cả những câu chuyện về gia đình rất cảm động. Đề tài bảo vệ môi trường được quan tâm, với 13/52 kịch bản.
Từ 20 kịch bản được chọn vào vòng Chung khảo, Ban Chung khảo đã thống nhất trao giải cho 5 kịch bản. Theo đó, 01 giải Nhất được trao cho kịch bản Dưới bóng cây, nhóm tác giả Đoàn Trần Tuấn Anh, Phan Gia Nhật Linh, Đồng Thị Tân Khánh; 02 giải Nhì cho các kịch bản Sống sót, tác giả Đặng Thị Linh (bút danh Đặng Nhật Anh); kịch bản Tò he nổi loạn, tác giả Đàm Thùy Dương. 02 Giải Ba được trao cho kịch bản Gió thần, tác giả Nguyễn Anh Quốc; kịch bản Chuyến du hành tương lai, tác giả Nhiếp Thị Hải Anh.
Tại lễ trao giải ở Cục Điện ảnh
BGK cũng đã xem xét, trao 01 giải khuyến khích cho kịch bản phim hoạt hình dài có đề tài lịch sử là kịch bản Gươm báu Thuận Thiên, tác giả Lê Ngọc Minh.
Đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương, Trưởng Ban Chung khảo Kịch bản phim tài liệu 60 phút nhìn nhận, cuộc thi lần này chưa có giải thưởng cao nhất như cơ cấu. Thông qua đó, BGK cũng mong muốn nhìn nhận một cách chính xác thực trạng sáng tác kịch bản phim tài liệu hiện nay. “Rõ ràng vấn đề được nhìn thấy là cần tạo nguồn tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng các kịch bản phim tài liệu điện ảnh…”, theo đạo diễn Lê Hồng Chương.
BTC, BGK và các tác giả tham dự cuộc thi
Đạo diễn, NSND Phạm Minh Trí, Trưởng Ban Chung khảo Kịch bản phim hoạt hình 90 phút chia sẻ, công nghệ số đã mở ra một trang mới cho phim hoạt hình hiện đại. Vì thế, chúng ta không chỉ gói trong 10-20 phút cho kịch bản phim hoạt hình mà cần kể một câu chuyện dài. Đó là ý nghĩa của cuộc thi này. Và điều đó cũng khiến đội ngũ sáng tạo trong lĩnh vực phim hoạt hình rất hào hứng tham gia.
“Một kịch bản dài cần xây dựng được câu chuyện đủ dầy, nhân vật đủ mọi tính cách, chuỗi hành động phiêu lưu hấp dẫn, bên cạnh đó là sự lãng mạn và hài hước…, như vậy mới có thể hấp dẫn khán giả trong 90 phút. Giải nhất là một tác phẩm được sáng tác với phong cách hiện đại. Hi vọng, trong tương lai gần, kết quả của cuộc thi sẽ khích lệ các tác giả sáng tạo nhiều hơn những kịch bản phim hoạt hình có độ dài như vậy...”, NSND Phạm Minh Trí bộc bạch.
BẢO ANH, ảnh: MINH KHÁNH