Nhà sản xuất Bá Cường mang "Hạnh phúc của mẹ" ra rạp vì chữ tín

VHO- Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, Bá Cường đã gặp nhiều trắc trở, khó khăn với bộ phim đầu tiên đóng vai trò là một nhà sản xuất. Công chiếu nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Hạnh phúc của mẹ đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

 Nhà sản xuất Bá Cường ,diễn viên của loạt phim hành động nổi tiếng trước đây như Những đứa con biệt động Sài Gòn, Thiên mệnh anh hùng, Miền đất phúc... chia sẻ lý do vì  sao sau nhiều năm vắng bóng với nghiệp diễn xuất lại quyết định quay lại với một vai trò  nhà sản xuất:

“Sau 17 năm lăn lộn với nghề diễn, dù gặp nhiều trắc trở nhưng tôi luôn vững tin và yêu thương nghề nghiệp của mình. Nhiều chấn thương gặp phải trong quá trình quay các bộ phim hành động đã khiến tôi không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

 Tuy nhiên điều đó cũng bén duyên cho tôi rẽ ngang qua con đường trở thành một nhà sản xuất. 9 năm lăn lộn khắp các vị trí ở phim trường mang cho tôi một vốn kinh nghiệm kha khá để tự tin ở vai trò này. Ở vị trí nào cũng vậy, tôi đều đam mê và luôn cháy hết mình với nghề...”.

Hạnh phúc của mẹ là dự án  đánh dấu sản phẩm đầu tay Bá Cường với cương vị nhà sản xuất. Dù trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều trắc trở nhưng chính những điều đó đã giúp anh có bản lĩnh, kinh nghiệm và đúc rút được nhiều bài học cho các phim tiếp theo. Chọn  đề tài  về mẹ để làm phim, Bá Cường chia sẻ: “Để làm một bộ phim gia đình phù hợp với mọi lứa tuổi, vừa đậm chất nhân văn nhưng có thể chạm đến cảm xúc của người xem thì "mẹ" là đề tài phù hợp nhất mà tôi muốn hướng tới...”

Nhà sản xuất Bá Cường mang

Nhà sản xuất - diễn viên Bá Cường

Bật mí lý do khiến anh đưa một nhân vật tự kỷ lên làm nhân vật chính, nhà sản xuất Bá Cường tâm sự, chính con trai anh cũng có một trong số những hội chứng tự kỷ nhẹ nhất là tăng động, khiến gia đình mất nhiều công sức hơn khi chăm sóc và nuôi dạy. “Những đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ hoàn toàn có thể hòa nhập với cộng đồng và sống cuộc sống bình thường nếu được phát hiện sớm và có phương pháp uốn nắn giáo dục phù hợp.

Do đó, khi đạo diễn Huỳnh Đông gửi kịch bản qua cho tôi, tôi cảm thấy như có một phần bản thân mình trong nhân vật mẹ Tuệ, tôi nghĩ nhiều phụ huynh khác đang có con nhỏ mắc hội chứng này cũng sẽ có cảm giác đó giống tôi. Đó là lý do tôi quyết định đồng hành cùng nhóm biên kịch chỉnh sửa đôi chút trong kịch bản để đưa nhân vật chính mắc hội chứng tự kỷ lên phim mà vẫn đảm bảo màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng”.

Về xây dựng bối cảnh phim, theo nhà sản xuất, với bản tính cầu toàn, anh tâm niệm để có được những hình ảnh đẹp thì khâu lựa chọn bối cảnh rất quan trọng. Vì vậy, khi quyết định quay ở Bình Thuận, anh cùng ê kip đã phải đi về ròng rã cả cả tháng trời để lựa chọn bối cảnh. Trời nắng nóng, chưa kể vì là vùng biển nên ngày thường dân làng đi đánh cá hết nên khung cảnh rất vắng vẻ và khô cằn.

“Để có được những khung hình sống động trên phim buộc chúng tôi phải dàn dựng từng chi tiết nhỏ, từ khung cửa thế nào, vật dụng ra sao để vừa tái hiện nên xóm chài nghèo với những mái nhà cũ kỹ mà vẫn nên thơ. Nếu bạn xem phim sẽ thấy nhiều cảnh tái hiện chân thực cuộc sống hàng ngày của họ qua các hoạt động ở cảng cá, đặc biệt là lúc rạng đông khi thuyền đánh bắt cá về cảng...”, anh nói.

Nhà sản xuất Bá Cường mang

Căn nhà nghèo khó mà đẹp dịu dàng của hai mẹ con Tuệ - Tim

Chia sẻ suy nghĩ của một nhà sản xuất với đứa con tinh thần của mình khi phim từng bị không ít khán giả tẩy chay vì chuyện đời tư của diễn viên trước khi công chiếu, Bá Cường nói, sự cố này đã khiến bộ phim mất đi nhiều lợi thế ban đầu. “Tôi chỉ mong khán giả sẽ công tâm hơn khi xem phim. Suốt thời gian quay, tôi gần như ăn ngủ trực tiếp tại hiện trường để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng tiến độ và chất lượng.

Chuyện đời tư của các diễn viên trong phim  lại xảy ra đúng vào giai đoạn gấp rút nhất. Nhìn đứa con tinh thần mà tôi dồn toàn lực để chăm chút chưa được công chiếu  đã bị tẩy chay, tôi sốc đến độ từng cho ngừng lại tất cả, chỉ muốn buông xuôi. Tất cả những khó khăn trong suốt quá trình bấm máy cộng lại đều không thể bằng cú sốc này. Nghĩ lại đó là quãng thời gian kinh khủng nhất...”, nhà sản xuất Bá Cường chia sẻ.

Nhà sản xuất Bá Cường mang

Nhà sản xuất Bá Cường mang

Nhà sản xuất Bá Cường mang

Phim nhận được nhiều khen ngợi khi công chiếu

Nhưng rồi những cố gắng, quyết tâm đã giúp anh tự vực mình dậy, vượt lên tất cả để đem bộ phim đến với khán giả. Đó cũng là kinh nghiệm quý báu để Bá Cường  thêm vững tin thực hiện các dự án sau này. Bên cạnh đó, Bá Cường cũng đánh giá cao những nỗ lực diễn xuất của các diễn viên Cát Phượng , Kiều Minh Tuấn đã mang đến một bộ phim chân thật, cảm động.

“Tôi bị áp lực lớn vì đây là kịch bản lạ, không dễ gì có nhà đầu tư nào chịu đầu tư vào thể loại này, nhưng vì tâm huyết với kịch bản và quyết dựng nó thành phim nên tôi đành mạo hiểm “ôm” làm một mình. Ngoài ra, scandal đời tư của các diễn viên cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình thực hiện và đưa bộ phim ra rạp. Khó khăn chồng chất vậy nhưng tôi lại may mắn được làm việc cùng một ê kip chuyên nghiệp và tận tâm, những người anh em thân thiết, đặc biệt là đạo diễn Huỳnh Đông. Và mọi thứ nhẹ nhõm khi phim ra mắt nhận được nhiều lời khen...”, vẫn nhà sản xất Bá Cường.

Hạnh phúc của mẹ  là câu chuyện đầy cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng giữa Tuệ (Cát Phượng) - người mẹ đơn thân nghèo khổ lam lũ với Tim - cậu con trai mắc hội chứng tự kỷ. Lấy bối cảnh là xóm chài ven biển miền Trung đầy nắng gió, tình thương của mẹ Tuệ không chỉ dừng lại ở câu chuyện tối ngày quần quật “làm hết việc của cả làng” để lo cơm áo gạo tiền cho con mà còn là chuỗi ngày gắn bó như hình với bóng, không phút nào ngơi nghỉ với cậu con trai của mình.

Phim đã nhận được  nhiều lời khen ngợi cả về nội dung lẫn hình ảnh. Hạnh phúc của mẹ đang được công chiếu tại khắp các cụm rạp trên toàn quốc.

THANH AN

Ý kiến bạn đọc