Doanh nghiệp điện ảnh “cầu cứu”
VHO- Rạp phim đóng cửa, doanh thu bằng 0, khó khăn trăm bề… bốn doanh nghiệp lớn của thị trường phát hành và chiếu phim Việt Nam gồm Thiên Ngân, BHD, Lotte Cinema, CJ CGV vừa cùng ký tên vào văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành xin hỗ trợ để vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid-19.
Khu dịch vụ tại Trung tâm cũng phải "xếp lại"
Trong văn bản, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày về những khó khăn ngày càng chồng chất trong suốt thời gian qua của hoạt động phát hành và chiếu phim…
Lo lắng nguy cơ phá sản
Theo đó, từ cuối tháng 1.2020 đến nay dịch bệnh hoành hành, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán và mùa hè gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp điện ảnh, tâm lý khách hàng cũng như nguồn phim và kế hoạch sản xuất phim.
Tình hình càng trở nên trầm trọng khi tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, rạp chiếu phim phải đóng cửa nhằm nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Trong giai đoạn này, doanh thu từ hoạt động chiếu phim và phát hành phim của các doanh nghiệp điện ảnh gần như bằng 0, trong khi doanh nghiệp vẫn phải chịu các chi phí thuê mặt bằng, lương và phúc lợi cho nhân viên nhằm góp phần duy trì an sinh xã hội nói chung và ổn định cuộc sống người lao động nói riêng. “Với tình trạng này thì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có thể lâm vào phá sản, kéo theo sự suy thoái của ngành điện ảnh là điều tất yếu…”, văn bản nêu.
Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp điện ảnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành cần có những chính sách hỗ trợ trực tiếp nhằm tạo động lực để có thể trụ được qua giai đoạn khó khăn này. Chính sách cụ thể mà phía điện ảnh đề xuất gồm một số phương án hỗ trợ nhằm duy trì lao động, tránh sa thải hàng loạt (hơn 10.000 lao động) bằng việc xem xét cho rạp chiếu phim sớm được hoạt động trở lại khi đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; hỗ trợ giải quyết khủng hoảng về thanh toán cho doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ phá sản; hỗ trợ bình ổn rạp chiếu phim khi rạp hoạt động trở lại. Kiến nghị hỗ trợ giải quyết khủng hoảng về thanh toán gồm: Tái cấu trúc nợ vay hoặc cấp gói tín dụng ưu đãi mới; cấp tài trợ hoặc gia hạn thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phí công đoàn đến hết ngày 31.12.2021; giảm 50% thuế giá trị gia tăng và hoãn việc nộp thuế giá trị gia tăng phải nộp đến hết ngày 31.12.2021; miễn hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động của các doanh nghiệp điện ảnh; có chính sách vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản tạo điều kiện để các doanh nghiệp cho thuê mặt bằng miễn giảm tiền thuê, phí dịch vụ cho các đơn vị rạp chiếu phim trong thời gian phải đóng cửa vì dịch bệnh và ít nhất 6 tháng kể từ khi rạp hoạt động trở lại.
Đại diện các doanh nghiệp còn kiến nghị Chính phủ “ghi nhận hoạt động chiếu phim phục vụ giải trí cũng là hoạt động thiết yếu trong thời đại ngày nay. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn này càng nên được thúc đẩy nhằm giảm thiểu các chứng bệnh do căng thẳng tâm lý, góp phần giảm áp lực cho ngành y tế”. Từ đó, các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ sớm cho phép các rạp chiếu phim được hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo phương án 5K. Điều này được lý giải, thực tế rạp chiếu phim là nơi có thể áp dụng phương án 5K tốt nhất, vì khán giả vào rạp chỉ tập trung xem phim mà không nói chuyện, việc ăn uống đều được phục vụ theo khẩu phần riêng, ghế ngồi hoàn toàn có thể giãn cách giữa các khán giả và đặc biệt là với công nghệ vé điện tử thì khách hàng có thể vào phòng chiếu sau khi áp dụng 5K mà không phải tập trung tại quầy vé.
Nhiều ngày nay khu vực bán vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phải tạm thời "khóa máy"
Nhưng, “chưa thể coi là thiết yếu”…
Cùng “cảnh ngộ”, ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho biết, việc phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động khiến Trung tâm rất khó khăn bởi không có doanh thu. “Rạp đóng cửa nhưng các phòng chiếu vẫn phải duy trì vệ sinh, bảo dưỡng để tránh ẩm mốc. Trung tâm vẫn duy trì đội ngũ làm luân phiên, 50% làm online và 50% đến thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Không có nguồn thu nhưng một số bộ phận không thể cắt giảm, chúng tôi phải sử dụng quỹ ổn định thu nhập dành dụm từ những năm trước, phòng khi “trái nắng trở trời”, thế nhưng Covid-19 kéo dài khiến quỹ này cũng sắp cạn...”, ông Dương cho biết.
“Dịp cuối tháng 5 và tháng 6 thường mang lại doanh thu chiếu phim lớn nhất trong năm, nhưng năm nay các rạp buộc phải chấp nhận việc không có doanh thu này. Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” hiện nay, tôi nghĩ doanh nghiệp điện ảnh cũng như các ngành nghề khác đều cần phải cùng nhau chia sẻ gánh nặng chung. Với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, đây cũng là lúc tạm dừng để chăm chút lại cơ sở vật chất, cố gắng duy trì lương tối thiểu cho người lao động. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tôi tin rằng hoạt động của các rạp chiếu phim có thể sớm trở lại. Mong muốn lớn nhất hiện nay là những giải pháp, chính sách cơ bản để đẩy lùi dịch bệnh…”, ông Nguyễn Danh Dương chia sẻ và cho biết thêm, ở thời điểm hiện nay, nếu rạp chiếu phim có mở cửa thì khán giả cũng ít đến, trong khi đội ngũ để nhắc nhở thực hiện 5K lại không đủ để đảm bảo. Bên cạnh đó, dù hoạt động trở lại thì thu cũng khó bù chi, hoặc nếu khán giả đến đông thì lại lo sợ vấn đề an toàn cộng đồng.
Trước kiến nghị của các doanh nghiệp điện ảnh về cho phép các rạp chiếu phim hoạt động trở lại nhằm hỗ trợ duy trì lao động, tránh sa thải hàng loạt, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) nêu quan điểm ủng hộ duy trì hoạt động phát hành phim tại rạp cùng với điều kiện áp dụng nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch 5K. Rạp chiếu phim cũng có thể áp dụng công nghệ để hạn chế tụ tập đông người và tiếp xúc gần giữa khán giả. Trong một số thời điểm dịch bệnh chưa căng thẳng, các rạp chiếu phim được phép duy trì hoạt động với giải pháp ngồi giãn cách, đảm bảo khán giả khử khuẩn, đeo khẩu trang.
“Hoạt động chiếu phim đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, nhu cầu giải trí của người dân. Song trong tình hình dịch bệnh, đây chưa thể coi là một hoạt động thiết yếu. Do vậy, việc mở cửa lại rạp chiếu phim cũng như các điểm vui chơi công cộng cần tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và của từng địa phương nhằm tích cực, chủ động phòng, chống dịch đang diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp điện ảnh cần phối hợp, hỗ trợ các cấp chính quyền phòng, chống dịch bệnh và tìm các biện pháp phù hợp để duy trì lực lượng lao động”, ông Vi Kiến Thành nói.
Chỉ tính trong 10 năm từ 2010- 2019, thị trường điện ảnh phát triển sôi động, số lượng rạp chiếu phim hiện đại của cả nước tăng từ 90 lên 1.096 phòng chiếu (1.104%), số lượt xem phim chiếu rạp trên toàn quốc trong 1 năm cũng tăng từ 7 triệu lên 57 triệu lượt (714%), doanh thu chiếu rạp tăng từ 540 tỉ lên 4.147 tỉ đồng (668%). Số lượng phim Việt tăng từ 14 đến 45 phim mỗi năm. Điện ảnh đã tạo ra khoảng 10 nghìn việc làm, từng bước góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Lãnh đạo Cục Điện ảnh ủng hộ việc bình ổn hoạt động rạp chiếu phim khi dịch qua đi. “Cục sẽ thực hiện một số biện pháp hỗ trợ khi các rạp mở cửa trở lại bằng các biện pháp phối hợp tuyên truyền kích cầu, tạo điều kiện thẩm định và phân loại phim nhanh hơn để sớm đưa phim ra rạp. Cục có thể làm việc với các địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động điện ảnh tại các rạp, tổ chức và phối hợp tham gia các sự kiện điện ảnh nhằm kích cầu, thu hút khán giả đến rạp xem phim”, ông Thành chia sẻ.
Xung quanh kiến nghị về tài chính hỗ trợ kinh doanh, lãnh đạo Cục cho biết, các biện pháp cụ thể về tài chính như thuế, nguồn vốn, bảo hiểm sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét thực hiện trên tinh thần Nghị quyết số 30 ngày 10.3.2021 của Chính phủ.
Hoạt động chiếu phim phục vụ giải trí cũng là hoạt động thiết yếu trong thời đại ngày nay. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn này càng nên được thúc đẩy nhằm giảm thiểu các chứng bệnh do căng thẳng tâm lý, góp phần giảm áp lực cho ngành y tế. (Văn bản kiến nghị) |
Hoạt động chiếu phim đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, nhu cầu giải trí của người dân. Song trong tình hình dịch bệnh, đây chưa thể coi là một hoạt động thiết yếu. Do vậy, việc mở cửa lại rạp chiếu phim cũng như các điểm vui chơi công cộng cần tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và của từng địa phương nhằm tích cực, chủ động phòng, chống dịch đang diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp điện ảnh cần phối hợp, hỗ trợ các cấp chính quyền phòng, chống dịch bệnh và tìm các biện pháp phù hợp để duy trì lực lượng lao động. (Ông VI KIẾN THÀNH, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL) |
BẢO ANH; ảnh: TR.HUẤN