Bão ngầm có vượt qua “phim hình như là sự”?

VHO- Bão ngầm là dự án phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Đào Trung Hiếu chấp bút. Sêri phim Bão ngầm dài 45 tập hứa hẹn sẽ là bộ phim hình sự hấp dẫn, sống động và chân thực về hành trình phá đường dây ma túy xuyên quốc gia của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, do chính người trong cuộc kể lại với những tình tiết gay cấn, hồi hộp.

Bão ngầm có vượt qua “phim hình như là sự”? - Anh 1

 Ra mắt đoàn làm phim “Bão ngầm”

Tại lễ ra mắt đoàn làm phim vào cuối tuần qua tại Hà Nội, một lần nữa nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu lên câu hỏi tưởng chừng xưa cũ, song không hề mất đi sự đòi hỏi khó tính của khán giả, rằng Bão ngầm liệu có vượt qua được “phim hình như là sự…”?

Lợi thế với 20 năm… trong nghề

Với gần 20 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu với tội phạm và với tình yêu nghề, trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu đã viết tác phẩm Bão ngầm, phản ánh chân thực tính khốc liệt của cuộc đấu tranh bài trừ ma tuý và tội phạm hình sự của lực lượng công an nhân dân. Kể về quá trình hình thành ý tưởng chuyển thể kịch bản phim, Đào Trung Hiếu chia sẻ: “Sau thành công của tiểu thuyết Bão ngầm, ý tưởng chuyển thể câu chuyện này thành phim đã được đồng đội ủng hộ. Và tôi lại “liều”, thử sức mình trong một lĩnh vực mới. Tôi viết dưới sự thôi thúc bởi tình yêu, ân tình với đồng đội. Chúng tôi có rất nhiều xúc cảm bên nhau, trong những giờ phút cận kề sống chết. Sau gần 2 năm miệt mài, tôi đã hoàn thành 2.250 trang kịch bản và chuyển giao cho nhà sản xuất phim”.

Đào Trung Hiếu cũng chia sẻ về những năm tháng lăn lộn với nghề- những chất liệu sống động cho “Bão ngầm”. Nếu những người khác làm phim về đề tài công an, trinh thám, truy bắt tội phạm còn phải tưởng tượng vì đây là đề tài khu biệt, không phải ai cũng có kiến thức thì với anh, nghề nghiệp mang đến nhiều lợi thế. “Gần 20 năm lăn lộn trong nghề, bản thân tôi cũng đã từng có thời điểm hoạt động nghiệp vụ trong hang ổ tội phạm để thực hiện nhiệm vụ trong các chuyên án về ma túy. Đấy là những trải nghiệm, khi người lính trinh sát chỉ cần một sơ hở là có thể bị “thịt”, ném xác xuống vực ngay…”, Hiếu tâm sự. Bộ phim vì vậy cũng được đánh giá cao về tính chân thật. Chân thật từ câu chuyện, chân thật từ lời thoại, chân thật trong diễn biến nội tâm của hai phía chính và tà. Lăn lộn trong thế giới tội phạm 20 năm nên những chiến sĩ công an quá hiểu các “level” của tội phạm. “Hiểu tâm tính, suy nghĩ họ như thế nào thì chúng tôi mới có thể điều tra, bắt được họ. Và ngược lại chúng tôi cũng là người lính cũng đứng trước cám dỗ. Có người thì vượt lên được nhưng cũng có người gục ngã. Tôi nghĩ tính chân thật là điều cơ bản mà Bão ngầm chuyển tải”, vẫn theo trung tá Đào Trung Hiếu.

Bên cạnh cuộc chiến với tội phạm, có một cuộc chiến khác cũng được kể trong Bão ngầm. Đó là cuộc chiến giữa các mặt đối lập trong một cơ quan, tổ chức. Cuộc chiến đấu trong nội tâm của người lính, khi đứng trước sự lựa chọn trung thực hay giả dối, phụng công hay tư lợi, phục vụ công việc vô tư hay lợi dụng chức vụ để mưu lợi riêng của mình. Ông Trịnh Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Trà My, nhà đầu tư cho bộ phim cũng cho hay, sau nhiều đêm đọc tiểu thuyết của Đào Trung Hiếu, ông cảm nhận được sự chân thật của tác phẩm với những chi tiết, diễn biến được đúc kết, chắt lọc từ bao nhiêu năm chinh chiến trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm của tác giả. “Tôi cảm nhận sự tha thiết của anh Hiếu muốn gửi gắm trong từng con chữ. Chính vì thế tôi muốn đầu tư vào bộ phim này, chắc chắn nó sẽ ra cái “chất” riêng của người công an viết về công an…”, theo ông Phúc.

“Điều đó không khiến tôi cảm thy quá lo ngại”

Series phim Bão ngầm là câu chuyện về hành trình điều tra khám phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Từ kết quả của một trận đánh lớn, ban chuyên án phát hiện nguồn gốc ma tuý được sản xuất trong nước. Lực lượng phá án phải lần dấu vết từ những thông tin mơ hồ, rời rạc để tìm ra tên trùm đường dây đội lốt doanh nhân, điều hành mạng lưới sản xuất và mua bán ma túy quy mô lớn từ Việt Nam đưa ra nước ngoài…

Trước yêu cầu cao về chuyên môn của chủ đầu tư, ông Đoàn Nam Phương, chủ hãng phim Phương Sáng đã nhập khẩu về những thiết bị, máy quay 4K dùng cho phim chiếu rạp, đồng thời mời các diễn viên tên tuổi vào quá trình sản xuất bộ phim. Ông nói: “Đây là áp lực rất lớn cho chúng tôi. Chuyển thể một tác phẩm hay thành phim thực sự là khó khăn. Tất cả mọi việc đang ở phía trước với một dàn diễn viên chuyên nghiệp và hùng hậu, với thiết bị kĩ thuật tối tân. Với nhiều tâm huyết, chúng tôi hi vọng làm nên những thước phim không phụ lòng mong đợi của khán giả”. Đạo diễn Đinh Thái Thụy chia sẻ, phim có nhiều đại cảnh hoành tráng tái hiện cuộc đấu tranh ác liệt đầy máu lửa của lực lượng công an với tội phạm ma túy. “Kịch bản tốt là một lợi thế với tôi. Khi đọc, tôi thấy cuốn hút ngay từ đầu bởi sự chân thực, sinh động. Vấn đề là phải cố gắng chuyển tải thành hình ảnh như thế nào thôi. Trước đã có nhiều phim thành công về đề tài hình sự và nhiều diễn viên ở đây cũng tham gia những phim này. Điều đó không khiến tôi cảm thấy quá lo ngại nhưng cũng khiến tôi phải thật nghiêm túc trong từng khuôn hình, trong cách kể chuyện của mình để làm sao bộ phim thuyết phục được công chúng”.

Bão ngầm chính thức được khởi quay vào tháng 6, dự kiến thời gian sản xuất trong 8 tháng. Bộ phim ghi hình tại Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương. Trong đó, bối cảnh 70% nội dung phim quay tại tỉnh Yên Bái - nơi tác giả từng là trinh sát ma túy bám địa bàn. Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Minh Châu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Nguyễn Hải, nghệ sĩ Trọng Hải cùng sự tham gia của các diễn viên trẻ như Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, Thanh Bi, Mã Hiểu Đông... 

 

 Với tư cách là nhà đầu tư cho bộ phim, tôi không quan tâm đến chuyện lỗ lãi, vấn đề là chất lượng nghệ thuật và sức cuốn hút của bộ phim. Áp lực đối với ê kíp làm bộ phim này là rất lớn vì nó phải vượt qua được những bộ phim cùng thể loại đã chiếu trước đó, nhưng tôi tin họ có thể làm được. Có thể nói đây là bộ phim được đầu tư “khủng” nhất từ trước đến nay”.

(Nhà đầu tư Trịnh Minh Phúc)

 

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc