Tiếp tục trùng tu các nhóm tháp Mỹ Sơn
VHO- Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, từ trung tuần tháng 2.2019, các dự án bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ đã tiếp tục tổ chức thi công tại 2 nhóm tháp H và A.
Các chuyên gia Ấn Độ đang có mặt hướng dẫn công nhân trùng tu nhóm tháp H (Ảnh BQL cung cấp)
Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai một số dự án để bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích và phát huy giá trị di sản hiệu quả hơn.
Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, trong năm 2019, đơn vị xác định tập trung công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn.
Năm 2019, BQL sẽ phối hợp với Viện Bảo tồn di tích triển khai một số dự án nhỏ tại Mỹ Sơn với tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp của đơn vị. Cụ thể như trùng tu tháp F2, chỉnh trang tháp D1, D2 đúng nguyên gốc. Đây là 2 kiến trúc được kiến trúc sư Kazik làm theo cách thức chống đỡ khẩn cấp bằng xi măng. Tiến hành di dời công trình nhà biểu diễn văn nghệ ra khu vực khác.
Riêng với dự án bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ, sẽ tiếp tục tổ chức thi công tại 2 nhóm tháp H và A theo kế hoạch đã được bàn bạc, thống nhất giữa Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam (Trung tâm QLDT&DT Quảng Nam), BQL và nhóm chuyên gia Ấn Độ.
Ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm QLDT&DT Quảng Nam, cho biết, theo chương trình kế hoạch công tác trùng tu nhóm đền-tháp A,H,K trong năm 2019, từ đầu tháng 2, các công nhân đã tiến hành thực hiện một số công tác chuẩn bị như dọn dẹp, dọn vệ sinh cây cỏ, nạo vét rãnh thoát nước, lán trại...
Từ 14.2, triển khai các hạng mục bảo quản tháp K (đã trùng tu xong 2018), tiếp tục trùng tu các tháp còn lại ở nhóm H, khởi công trùng tu nhóm A cùng một số công việc khác như khắc phục sự xuống cấp nhà chuyên gia, phương tiện thiết bị hư hỏng, số lượng, chất lượng công nhân, thời gian làm việc, phối hợp công tác cán bộ kỹ thuật. Năm 2019 vẫn sẽ chỉ tiếp tục bảo tồn 2 nhóm tháp K, H, chưa triển khai thi công tại nhóm A vì đây là công trình quan trọng nên việc can thiệp phải rất cẩn trọng.
Theo BQL DSVHTG Mỹ Sơn, hiện các chuyên gia Ấn Độ đã có mặt tại Mỹ Sơn và đang có khoảng 50 công nhân có mặt tham gia trùng tu các di tích tại Mỹ Sơn thuộc dự án Bảo tồn trùng tu các nhóm tháp K,H,A do Ấn Độ tài trợ. Đây là số công nhân người địa phương, có tay nghề, được đào tạo trong những năm qua, đặc biệt là từ dự án bảo tồn nhóm tháp G trước đây triển khai trong 10 năm (2003-2013). Ngoài ra còn có một số mới được tuyển chọn và được đào tạo trực tiếp từ dự án. Vào khoảng đầu tháng 3 này, sẽ có thêm 30 công nhân từ dự án “Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn di sản văn hóa” của chính phủ Italia tài trợ thực địa tại Mỹ Sơn.
Mới đây, vào cuối tháng 12.2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 với tổng mức kinh phí dự kiến để triển khai khoảng 73 tỉ đồng từ nguồn kinh phí được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2008-2020 và huy động từ các nguồn lực khác như nguồn từ vé tham quan, nguồn tài trợ và vận động xã hội.
Theo đó, trong giai đoạn 2018- 2020, sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp nhằm bảo tồn tính nguyên vẹn, tính xác thực, các giá trị nổi bật toàn cầu, cảnh quan văn hóa của khu di sản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn kết di sản vào cuộc sống cộng đồng dân cư địa phương nhưng không làm nguy hại đến giá trị di tích.
Các nhóm giải pháp cụ thể là: Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích; Khoanh vùng bảo vệ; Phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn gắn với phát triển du lịch.
Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, di tích Mỹ Sơn đón khoảng 16.000 khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 80%.
KHÁNH CHI