Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với du lịch

QUỲNH VY

VHO - Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL Lào Cai tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy và ra mắt CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông tại các thôn, bản thuộc xã Hạnh Phúc, nhằm khích lệ người dân tích cực tham gia phát huy vai trò chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với du lịch - ảnh 1
Trao quyết định thành lập CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông tại các thôn, bản thuộc xã Hạnh Phúc

Xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, được hình thành sau quá trình sáp nhập từ ngày 1.7, với sự hợp nhất từ thị trấn Trạm Tấu, xã Xà Hồ, Hát Lừu và xã Bản Công (thuộc tỉnh Yên Bái trước đây). Sau sáp nhập, xã Hạnh Phúc có tổng diện tích tự nhiên là 19.386 ha; có 16 thôn, 3 tổ dân phố, 2.827 hộ, 13.857 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Mông 51,28%, dân tộc Thái 33,1%, còn lại là các dân tộc khác. 

Xã Hạnh Phúc không chỉ sở hữu tiềm năng phát triển kinh tế vượt trội, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn mang trong mình bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc vùng đất Tây Bắc, là tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái và văn hóa.

Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với du lịch - ảnh 2
Đại diện Cục Văn hóa các Dân tộc Việt Nam trao quà hỗ trợ CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông tại các thôn, bản thuộc xã Hạnh Phúc

Thời gian qua, các giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn xã Hạnh Phúc được bảo tồn, phát huy tạo nên sức hút cho du khách trong và ngoài nước khám phá bằng những trải nghiệm du lịch văn hóa cộng đồng giàu bản sắc các dân tộc thiểu số.

Với lợi thế chiếm đa số, đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn xã Hạnh Phúc có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, chinh phục tự nhiên và luôn tự hào về vốn văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Đó là kho tàng dân ca, dân vũ, truyện cổ, nhạc cụ dân tộc và các lễ hội mang tính cộng đồng được tổ chức hàng năm.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, người Mông ở xã Hạnh Phúc là một trong những dân tộc còn bảo lưu được nhiều sắc thái văn hóa. Những giá trị văn hóa ấy luôn được các thế hệ người Mông nơi đây tự hào gìn giữ và phát huy trong cuộc sống mới. 

Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với du lịch - ảnh 3
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về những nét văn hoá dân gian đặc sắc dân tộc Mông

Nhằm đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần triển khai sâu rộng và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, nhất là trong thế hệ trẻ, mới đây, Cục Văn hóa các Dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Lào Cai tổ chức tập huấn xây dựng, duy trì CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông tại các thôn, bản trên địa bàn xã Hạnh Phúc.Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là thành viên CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông đang sinh sống tại các thôn, bản tại xã Hạnh Phúc.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được tìm hiểu về những nét văn hoá dân gian dân tộc Mông, được truyền dạy kỹ năng thổi khèn, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mông. Được phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động, duy trì sinh hoạt CLB, kỹ năng dàn dựng, xây dựng chương trình văn nghệ, viết lời giời thiệu, dẫn chương trình, kỹ năng trình diễn để tổ chức vận hành CLB bền vững trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên sẽ nắm vững và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu để triển khai thực hiện việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với du lịch - ảnh 4
Lớp tập huấn góp phần lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch tại xã Hạnh Phúc nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, lớp tập huấn, truyền dạy và ra mắt CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông tại các thôn, bản xã Hạnh Phúc được tổ chức theo kế hoạch của Bộ VHTTDL nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua lớp tập huấn không chỉ giúp các học viên dân tộc Mông thêm yêu và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, mà còn khơi dậy ý thức tự hào và đam mê của thế hệ trẻ đối với văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó, thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng thời phục vụ du khách đến tham quan, du lịch, tìm hiểu bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã Hạnh phúc nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.