Tuyên Quang tăng cường đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NGUYỄN NAM

VHO - Ngày 5.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả ứng dụng các giải pháp thí điểm tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Tuyên Quang tăng cường đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Quanh cảnh Hội thảo

Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Thường trực Đảng ủy các xã tham gia triển khai thí điểm Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang”.

Sau hội thảo khoa học lần thứ nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã lựa chọn 9 xã để thí điểm ứng dụng 9 nhóm giải pháp tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, 5 xã triển khai đầy đủ cả 9 nhóm giải pháp và 4 xã lựa chọn các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Sau 6 tháng triển khai, việc ứng dụng các giải pháp bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định tính đúng đắn, khả thi của hệ thống giải pháp.

Các địa phương đã chủ động ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, gắn công tác dân vận với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai hiệu quả như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng nếp sống văn minh, đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Đến nay, 9 xã đã xây dựng và đưa vào thực hiện 14 mô hình công tác dân vận phù hợp với đặc điểm từng địa phương, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả triển khai 9 nhóm giải pháp; phân tích kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; chia sẻ các mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong công tác dân vận.

Đồng thời các đại biểu đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh và làm cơ sở nghiên cứu, nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.