Từ mô hình điểm Tả Ló San đến khát vọng “sáng” bừng biên cương
VHO - Từ một bản biên giới đặc biệt khó khăn, Tả Ló San hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành mô hình điểm để nhân rộng ra 14 bản biên giới còn lại của tỉnh Điện Biên. Thành công ấy gói gọn trong một chân lý: Muốn giữ biên cương vững chắc, phải giữ được lòng dân, muốn bà con an tâm bám bản, phải giúp cuộc sống của người dân ấm no, văn minh.

Ngày 6.8. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết Đề án xây dựng mô hình điểm “dân cư Khu biên giới đoàn kết, xanh - sạch - đẹp” tại bản Tả Ló San, xã Sín Thầu.
Tại hội nghị, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đánh giá cao những kết quả ấn tượng sau hơn một năm triển khai, đồng thời khẳng định việc nhân rộng mô hình này ra 14 bản biên giới còn lại là nhiệm vụ chiến lược của tỉnh.
Sự thay đổi của Tả Ló San không chỉ nằm ở những con số, mà nằm ở sự thấu hiểu: Muốn giữ biên cương vững chắc, phải giữ được lòng dân; muốn bà con an tâm bám bản, phải giúp cuộc sống của người dân ấm no, văn minh.

Từ mô hình điểm đến khát vọng "sáng" bừng biên cương
Tả Ló San từng là một bản biên giới đặc biệt khó khăn, xa xôi và đầy gian khó. Nhưng hôm nay, bản làng đã hoàn toàn khoác lên mình một diện mạo mới. Những con đường dốc đá ngày nào giờ đã được san phẳng, tuy chưa được bê tông hóa nhưng đã giúp bà con đi lại dễ dàng hơn, hai bên đường được điểm tô bằng những hàng hoa anh đào rực rỡ.
Những dự án sinh kế thiết thực như nuôi ong lấy mật, trồng sa nhân tím... không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn gieo vào lòng đồng bào Hà Nhì niềm tin vào một tương lai tươi sáng ngay trên chính mảnh đất của mình.
Thành công ấy có dấu ấn đậm nét của tình quân - dân. Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trực tiếp là Đại tá Lê Đức Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã sát cánh chỉ đạo Đồn Biên phòng Sen Thượng cùng tháo gỡ khó khăn cho bà con.
Sự đồng hành của người lính quân hàm xanh chính là chỗ dựa vững chắc để đồng bào yên tâm định cư, không di cư tự do, cùng nhau bảo vệ từng cột mốc, tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bước chuyển mình lên "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"
Không dừng lại ở kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Đại tá Lê Đức Nghĩa đã đóng góp ý kiến chiến lược: nâng cấp mô hình từ 3 tiêu chí "Xanh - sạch - đẹp" lên 4 tiêu chí mới “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.
Chữ “Sáng” được bổ sung mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là sáng về hạ tầng - ánh sáng của những ngọn đèn đường thắp sáng bản làng vùng biên khi màn đêm buông xuống, mang lại sự an toàn, văn minh. Đó là sáng về dân trí và công nghệ - ánh sáng của tri thức, của chuyển đổi số, giúp đồng bào tiếp cận thế giới hiện đại, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.
Và sâu sắc hơn, đó là sáng về tương lai - khẳng định một tư duy mới, một tầm nhìn dài hạn nhằm xây dựng các bản làng biên giới thành những miền quê đáng sống, giàu mạnh về kinh tế và đậm đà bản sắc văn hóa.


Nhân rộng mô hình: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chãi
Việc nhân rộng mô hình Tả Ló San ra 14 bản biên giới còn lại là nhiệm vụ cấp thiết mang tính chiến lược. Khi mỗi bản làng biên cương đều đạt được tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, bà con sẽ càng thêm gắn bó với quê hương.
Đó chính là gốc rễ của “Thế trận lòng dân", mỗi người dân sẽ là một “cột mốc sống”, mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc. Sự đồng lòng giữa bà con vùng biên và lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ bình yên nơi phên dậu cực Tây của Tổ quốc.
Tả Ló San đã làm được và ngọn lửa ấy chắc chắn sẽ lan tỏa, sưởi ấm và làm bừng sáng toàn bộ dải biên cương Điện Biên anh hùng.

RSS