Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai vùng lõi Pù Mát
VHO - Hàng trăm hộ dân đồng bào Đan Lai sinh sống tại hai bản Cò Phạt và bản Búng, xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát đã lần đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất.
Đây được xem là bước ngoặt lớn, chấm dứt nhiều năm chờ đợi do vướng mắc pháp lý trong quản lý đất rừng đặc dụng.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến xã biên giới Môn Sơn (huyện Con Cuông) kiểm tra tiến độ chương trình hỗ trợ nhà ở và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai.
Dịp này, đoàn công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao 455 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, gồm 231 giấy tại bản Cò Phạt và 224 giấy tại bản Búng với tổng diện tích cấp quyền sử dụng lên đến khoảng 360ha.
Việc cấp “sổ đỏ” lần này là kết quả của quá trình rà soát, kiến nghị, đối thoại và giải quyết quyết liệt, thấu tình đạt lý giữa chính quyền các cấp, các ngành chức năng và Vườn quốc gia Pù Mát, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân bản địa.

Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, ông La Văn Hương (trú tại bản Búng) xúc động bày tỏ: “Cả đời sống giữa rừng, nay lần đầu tiên có tờ giấy chứng nhận đất mang tên mình, bà con mừng đến không ngủ được. Có đất rồi, chúng tôi yên tâm dựng nhà, sản xuất, thậm chí có thể vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế”.
Chung niềm vui ấy, bà Lô Thị Hoa (bản Cò Phạt) nghẹn ngào: “Trước đây không có giấy tờ, muốn làm cái nhà cũng sợ bị thu hồi. Nay có sổ đỏ trong tay, chúng tôi thấy cuộc sống có tương lai hơn. Con cháu sau này cũng đỡ vất vả”.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sự kiện này không chỉ giải quyết dứt điểm những “nút thắt” pháp lý tồn tại lâu nay, mà còn mở ra cơ hội lớn để người dân ổn định nơi ăn chốn ở, phát triển sản xuất bền vững, từ đó góp phần bảo vệ rừng gắn với cải thiện sinh kế.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng 78 phần quà cho các hộ nghèo, hộ neo đơn đang sinh sống tại hai bản Búng và Cò Phạt. Đồng thời, trao 500 triệu đồng cho UBND xã Môn Sơn nhằm hỗ trợ người dân địa phương triển khai các mô hình sinh kế phù hợp, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thông tin từ UBND xã Môn Sơn cho biết, trên địa bàn hai bản hiện còn 73 hộ đồng bào Đan Lai đang sống trong điều kiện nhà tạm, nhà dột nát.
Trong thời gian qua, dù đã có chính sách hỗ trợ với mức 60 triệu đồng đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, nhưng do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, chi phí vận chuyển vật liệu cao và người dân không có khả năng đối ứng nên việc triển khai còn nhiều khó khăn.
Trước thực tế này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương điều chỉnh mức hỗ trợ lên 90 triệu đồng đối với nhà xây mới và 45 triệu đồng đối với nhà sửa chữa.
Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ các hộ dân trước ngày 15.6.2025.
Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm cho đồng bào Đan Lai tại bản Búng và Cò Phạt sẽ được hoàn thành trước ngày 15.8. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 28 căn nhà được xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho các hộ dân.
Những ngôi nhà kiên cố mọc lên giữa đại ngàn không chỉ là mái ấm, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, đồng hành và cam kết mạnh mẽ từ chính quyền đối với một trong những cộng đồng dân tộc đặc biệt nhất của tỉnh Nghệ An.