Tiếng vọng từ đại ngàn

PHAN HIẾU

VHO - Sự kiện văn hóa - du lịch năm 2025 với chủ đề “Khám phá đại ngàn - Kết nối văn hóa - Lan tỏa bản sắc” do UBND huyện Vân Canh (Bình Định) tổ chức đã làm cho những ngày hè trên vùng đất đại ngàn Vân Canh rộn ràng tiếng cồng chiêng ngân vang như gọi về cội nguồn.

 Tiếng vọng từ đại ngàn - ảnh 1
Lớp trẻ hào hứng tham gia trình diễn trang phục dân tộc

 Ông Lê Thanh Nhơn, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Vân Canh cho biết: “Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng với chủ đề “Tiếng vọng từ đại ngàn” kết hợp cùng trình diễn trang phục dân tộc, rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các nghệ nhân thể hiện niềm tự hào văn hóa của đồng bào Ba Na, Chăm Hroi Vân Canh.

 Chúng tôi rất vui, bởi trong sự kiện có rất đông lớp trẻ người Ba Na, Chăm Hroi tham gia. Đấy là tín hiệu đáng mừng, vì người trẻ đã quay lại với truyền thống văn hóa dân tộc và hướng tới bảo tồn những nét đẹp mà cộng đồng nơi đây đang có được. Sau sáp nhập, để triển khai hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, xã Vân Canh mới sẽ chủ động tiếp tục xây dựng, củng cố hồ sơ khoa học công nhận K’toong Chigưl là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2025.

(Ông LÊ THANH NHƠN, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Vân Canh)

Sự hiện diện của các huyện bạn như huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) và huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết vùng miền và tô đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Và khi lửa trại bừng sáng kết nối vòng tay lớn, cũng là lúc thanh âm, vũ điệu, tình cảm con người hòa quyện vào không gian núi rừng huyền thoại”.

“Chúng tôi rất vui, bởi trong sự kiện có rất đông lớp trẻ người Ba Na, Chăm Hroi tham gia. Đấy là tín hiệu đáng mừng, vì người trẻ đã quay lại với truyền thống văn hóa dân tộc và hướng tới với bảo tồn những nét đẹp mà cộng đồng nơi đây đang có được”, ông Lê Thanh Nhơn chia sẻ và thông tin, sau sáp nhập, để triển khai hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, xã Vân Canh mới sẽ chủ động tiếp tục xây dựng, củng cố hồ sơ khoa học công nhận K’toong Chigưl là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2025.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương nhìn nhận, 7 đoàn tham gia liên hoan vừa rồi đều có sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng tiết mục trình diễn. Sự mới mẻ, tích cực trong kỳ liên hoan lần này bên cạnh việc biểu diễn thuần thục những động tác truyền thống thì số diễn viên trẻ còn có sự biến tấu hợp lý, tạo ra sự mới lạ, hấp dẫn ở mỗi phần thi.

Em Đinh Thị Tý (người Ba Na, đang học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Định) chia sẻ: “Nghỉ hè, em về làng Kà Nâu (xã Canh Liên) cùng gia đình. Khi biết tin xã tham gia liên hoan văn hóa cồng chiêng, em đăng ký tham gia tiết mục múa xoang và tích cực luyện tập. Em thường múa xoang trong làng, nhưng tham gia vào đội múa xoang cho xã thì đây mới là lần đầu tiên. Em rất vui khi biểu diễn trước nhiều người như vậy. Mong rằng, có nhiều liên hoan văn hóa cồng chiêng để chúng em tham gia và góp phần bảo tồn nét đẹp truyền thống văn hóa cha ông đã để lại”.

 Tiếng vọng từ đại ngàn - ảnh 2
Trình diễn Trống đôi của người Chăm Hroi Vân Canh
 Tiếng vọng từ đại ngàn - ảnh 3
Vân Canh phát triển du lịch cộng đồng gắn với nghề dệt thổ cẩm ở làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận

Vân Canh - huyện miền núi, vùng đất đậm đà bản sắc của đồng bào Ba Na, Chăm Hroi đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng, phát triển một cách hài hòa giữa giữ gìn văn hóa truyền thống và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và công nghiệp.

Cùng với tiềm năng về núi non, sông suối đẹp, Vân Canh còn có thể phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng với những ngôi làng Chăm Hroi, Ba Na mang nét duyên dáng riêng có. Ở đó có những ngôi nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, tiếng cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc vang vọng, hay các nghi lễ dân gian mang nét riêng của mỗi dân tộc… Vân Canh là điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách muốn khám phá đời sống người dân bản xứ.

Ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, chuỗi sự kiện vừa qua là dịp để Vân Canh khẳng định bản sắc, văn hóa truyền thống đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của huyện trong giai đoạn mới.