Tháng 3 về Làng vui hội “mùa Xuân và tuổi trẻ“
VHO - Từ ngày 1 - 31.3.2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn với chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ”.

Các hoạt động văn hóa, giao lưu, lễ hội tại Làng gắn với tháng 3, thời điểm giao hòa của mùa xuân nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Các hoạt động này góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang được gìn giữ, thực hành tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Đồng thời, hướng tới việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc; tạo môi trường giao lưu, trải nghiệm, giáo dục lý tưởng sống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong thanh niên, khơi dậy tinh thần mùa xuân, sức trẻ và khát vọng cống hiến.

Các hoạt động được tổ chức nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa đồng bào các dân tộc, lan tỏa thông điệp về đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong mùa xuân.
Với các hoạt động đặc sắc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ là điểm đến thu hút khách tham quan, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản.
Khoảng hơn 100 đồng bào các dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ) sẽ tham gia các hoạt động tháng 3 tại Làng.

Tháng 3 Mùa xuân và tuổi trẻ sẽ có các hoạt động nổi bật với chuyên đề “Lễ hội mùa Xuân”. Trong đó, tái hiện nghi lễ Ví đu trong hội Ví đu của dân tộc Mường (tỉnh Phú Thọ); chương trình dân ca dân vũ “Hoa xuân đất Mường”; giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật múa trống đu, khua luống - nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường( Phú Thọ).
Cùng với đó là các hoạt động “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” của dân tộc X’tiêng (tỉnh Đồng Nai).
Đồng bào X’tiêng sẽ tái hiện Lễ cầu phúc, cầu an đầu xuân; chương trình dân ca dân vũ “Xuân gọi từ buôn làng”; chương trình trình diễn trang phục thổ cẩm “Sắc màu thổ cẩm”; giới thiệu không gian văn hóa như trưng bày, truyền dạy, trải nghiệm nghề dệt và đan lát; giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực, du lịch…

Bên cạnh đó, còn có chương trình dân ca dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; chương trình dân ca dân vũ “Mùa Ban nở” của đồng bào các dân tộc phía Bắc và hoạt động của nhóm nghệ nhân đang hoạt động hằng ngày tại Làng.
Dịp cuối tuần tại Làng sẽ giới thiệu các hoạt động về người phụ nữ, về hạnh phúc gia đình của đồng bào dân tộc và về thế hệ trẻ; hoạt động giao lưu, trải nghiệm của các nhóm đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh.
Đây là các hoạt động giới thiệu nét sinh hoạt cũng như phẩm chất, đức hạnh của mỗi nếp nhà đồng bào dân tộc theo vùng miền đất nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; giới thiệu vẻ đẹp người phụ nữ qua trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung”…

Tại các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer…, bên cạnh tái hiện đời sống văn hóa, cuộc sống hàng ngày, bài trí không gian nhà cửa theo phong tục truyền thống cũng sẽ tăng cường các hoạt động giới thiệu về đức hạnh của người phụ nữ, về hạnh phúc gia đình, dân tộc về thế hệ trẻ nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ của tháng.
Trong đó, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống và cuộc sống của mỗi nếp nhà của các cộng đồng dân tộc tại “Ngôi nhà chung” gắn với người phụ nữ; giới thiệu các chương tình trải nghiệm, kết nối giữa tuổi trẻ với đồng bào các dân tộc qua nét văn hóa truyền thống tại mỗi buôn, bản làng….
Du khách đến Làng cũng sẽ được tham gia trải nghiệm một số trò chơi như: đánh chắt chơi truyền, chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời.
Thông qua một số trò chơi dân gian truyền thống, giúp các em học sinh đến Làng được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên; qua đó góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo mà còn gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình.

RSS