Sóc Trăng:
Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT - truyền thông cho người làm công tác dân tộc
VHO - Ngày 2.6, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Sở Dân tộc và Tôn giáo khai mạc Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông cho người làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở.

Chương trình thực hiện theo Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”.
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (ngày 2 và 3.6), có 40 đại biểu tham dự, là cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Giám hiệu các Trường Dân tộc nội trú và công chức phụ trách văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phụ trách công tác dân tộc.
Cùng với đó là cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…
Nội dung trọng tâm của Hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn thực hiện số hóa, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu về dân tộc; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho người làm công tác dân tộc…
Bên cạnh đó, trang bị kỹ năng cho cán bộ làm công tác dân tộc nắm vững phương pháp hướng dẫn người dân sử dụng các kênh báo điện tử, mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo...), ứng dụng di động để truyền tải thông tin nhanh chóng, đa chiều; nắm bắt và phản ứng nhanh với tin giả, tin sai lệch liên quan đến dân tộc và tôn giáo.
Giảng viên tham gia tập huấn là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về khoa học và công nghệ thuộc Khoa Công nghệ - thông tin Trường ĐH Tài nguyên môi trường Hà Nội.

Hội nghị tập trung hướng dẫn về 3 chuyên đề: Kỹ năng và chiến lược phát triển truyền thông số; Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và thực hành sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc; Bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số.
Truyền thông số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác dân tộc và tôn giáo, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, phản bác sai lệch và tăng cường kết nối cộng đồng.
Để đạt hiệu quả, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là nhiệm vụ then chốt, hỗ trợ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể là triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc dự án 10 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Do đó, công tác dân tộc đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện trong kỷ nguyên số.
Việc phát triển truyền thông số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là xu thế, mà còn là yêu cầu cấp thiết để tăng cường hiệu quả quản lý, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn ổn định xã hội.
Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, cơ quan liên quan cần chủ động nâng cao kỹ năng, ứng dụng linh hoạt công nghệ và phối hợp hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số toàn diện.