Tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS

PHƯƠNG NGHI

VHO - Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân, tương ái.

Tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS - ảnh 1

 Hội Phụ nữ huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

Theo chị Trần Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, Dự án 8 được thực hiện tại 42 xã của 9 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đã thành lập 110 tổ truyền thông cộng đồng, 14 địa chỉ tin cậy với 140 thành viên, 24 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi; đồng thời tổ chức 42 cuộc truyền thông, tuyên truyền với chủ đề giáo dục nâng cao nhận thức về làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các khóm, ấp với hơn 2.100 phụ nữ DTTS trong độ tuổi sinh sản tham dự; 27 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm ấp, khóm được tổ chức tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và 2 lớp tập huấn cho 50 cán bộ nữ DTTS cấp huyện, cấp xã...

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đã xây dựng chương trình truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng tại các cấp, thực hiện trên 500 tin, bài bằng tiếng dân tộc phát trên kênh truyền thanh xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện cho cán bộ hội các cấp, người có uy tín trong cộng đồng tham dự tập huấn về kỹ năng tham vấn, hỗ trợ nạn nhân; hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện mô hình phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán; nâng cao năng lực lồng ghép giới; ứng dụng khoa học công nghệ và nghiệp vụ ủy thác…

Để hỗ trợ các chỉ tiêu đã thực hiện, đảm bảo tính bền vững của mô hình, hội LHPN các cấp trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động theo kế hoạch năm 2022, 2023 của Dự án 8 và một số hoạt động khác thu hút hơn 7.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

Tại huyện Mỹ Xuyên, thời gian qua Hội Phụ nữ huyện đã tích cực triển khai Dự án 8 ở 3 ấp đặc biệt khó khăn là Đại Nghĩa Thắng (xã Đại Tâm), Sóc Bưng (xã Thạnh Phú) và Phú Giao (xã Thạnh Quới), với tổng số hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái thụ hưởng.

Chị Dương Thị Mỹ Nhiên, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Phú Giao (xã Thạnh Quới) cho biết: “Việc triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 tại địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là giảm nghèo thông tin cho phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong vùng đồng bào DTTS. Với vai trò thành viên của Tổ truyền thông cộng đồng ấp, tôi luôn nỗ lực tuyên truyền, thông tin, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.

Chị Trần Hồng Ni, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên chia sẻ: “Dự án được triển khai sâu rộng đã từng bước nâng cao nhận thức, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS”.

Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, chị Nguyễn Thị Huệ Chi bày tỏ, trong thời gian tới, để tạo sức lan tỏa sâu rộng về chủ trương và mục tiêu đặt ra, các cấp hội LHPN trong tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện Dự án 8; tăng cường công tác tập huấn, thông tin, truyền thông trong cộng đồng và củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình.

“Hội đã tập trung quán triệt đến Hội Phụ nữ các cấp về một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 là thành lập 118 tổ truyền thông cộng đồng; 14 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 40 tổ tiết kiệm vay vốn tự quản; 7 tổ hoặc nhóm sinh kế có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất; thành lập 24 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi; tổ chức 58 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm ấp, khóm...”, chị Chi thông tin.

Việc triển khai thực hiện Dự án 8 của Hội LHPN các cấp thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng cả địa bàn cả nước nói chung.