Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc tại Triển lãm Thành tựu đất nước
VHO - Tại gian trưng bày của các tỉnh, thành phố tham dự Triển lãm Thành tựu đất nước, bên cạnh các thành tựu về chính trị, kinh tế, giáo dục…, nét đẹp của văn hóa, di sản là điểm nhấn thu hút du khách tham quan.

Những sắc màu văn hóa các dân tộc đến từ các tỉnh, thành phố… tại Triển lãm Thành tựu đất nước cho thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan liên quan luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Trong nhiều năm qua, Bộ VHTTDL đã có nhiều chương trình, kế hoạc trong hoạt động bảo tồn văn hóa phi vật thể; khuyến khích người dân tham gia tích cực vào các chương trình phục hồi, thực hành và truyền dạy; đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, nhà nghiên cứu, nghệ nhân dân gian và các tổ chức liên quan.

Trong đó, tập trung nguồn lực để bảo tồn những loại hình văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một như lễ hội, dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống.
Mới đây, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.
Theo đó, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Điện Biên tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Ơ Đu, dân tộc Khơ Mú (Nghệ An); dân tộc Phù Lá, dân tộc Cống (Điện Biên); dân tộc Chu Ru, dân tộc Mạ (Lâm Đồng).

Các cơ quan sẽ tổ chức tập huấn bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc; chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Kế hoạch được ban hành nhằm góp phần gìn giữ, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, độc đáo của các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một, thúc đẩy việc truyền dạy, học tập và thực hành các loại hình văn hóa phi vật thể trong cộng đồng, nhất là trong thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, qua đó góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chính nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên một bước rõ rệt.
Tại Triển lãm, các gian trưng bày của nhiều tỉnh rực rỡ sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc. Tại gian trưng bày của tỉnh Quảng Ngãi, nghệ nhân ưu tú A Biu (làng Plei Klếch, xã Ngọc Bay, Quảng Ngãi), năm nay đã gần 70 tuổi nhưng luôn hồ hởi và nhiệt tình khi có các đoàn khách tới tham quan.
Trả lời phỏng vấn Báo Văn Hoá, nghệ nhân A Biu cho biết:
- Đến Hà Nội lần này và đặc biệt là Triển lãm tại Trung tâm Triển lãm quốc gia là một niềm vinh dự và tự hào.
Với năng lượng tích cực, tôi mong muốn được mang văn hóa Ba Na đến gần hơn với người dân và du khách phương xa trong thời gian diễn ra Triển lãm.
- Khi có khách tới gian trưng bày, tôi trình diễn những màn cồng chiêng làm mê đắm người xem.
Không chỉ có thế, không chỉ biết đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng mà còn thuộc sử thi, truyện cổ dân gian Ba Na… nên tôi có cơ hội chia sẻ nhiều hơn về văn hoá truyền thông của dân tộc mình đến với đông đảo người xem. Đây cũng là hạnh phúc của tôi.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Báo Văn Hoá, chị Lò Thị Khăn (47 tuổi), dân tộc Lự đến từ xã Bản Hon (Lai Châu) cho biết:
- Tôi được giao nhiệm vụ trình diễn nghề dệt được truyền lại từ nhiều đời nay tại gian hàng của tỉnh Lai Châu. Qua đó, tôi giới thiệu với đông đảo du khách những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Tôi rất hạnh phúc khi thấy nhiều người đến tham quan và tìm hiểu nghề dệt của chúng tôi.
Khi được hỏi về cảm tưởng của mình khi được tham gia Triển lãm, chị Lò Thị Khăn cho biết:
Tôi rất vui khi được đến Thủ đô, nhất là trong thời điểm lịch sử đầy khí thế hào hùng Ngày hội non sông và được tham dự Triển lãm, được gặp gỡ, giao lưu với người dân, du khách khắp nơi cũng như đồng bào các dân tộc khác.
Đồng thời, khi trở về tôi sẽ về kể cho những người thân trong gia đình, những người trong bản về sự hoành tráng của Triển lãm, về không khí ngày hội tại Thủ đô...
Dưới đây là một số hình ảnh đồng bào các dân tộc tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước:








RSS